Tranh giành lãnh địa, 'lâm tặc' nổ súng truy sát đối phương

Lương Chí Tâm (1983, trú xã Khánh Thượng, H. Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) là đối tượng khai thác gỗ rừng trái phép tại khu vực thác Hòm (xã Khánh Trung, H. Khánh Vĩnh) và do tranh giành 'lãnh địa', đối tượng đã dùng súng tự chế 'xử' 2 'lâm tặc' khác.

Lương Chí Tâm (1983, trú xã Khánh Thượng, H. Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) là đối tượng khai thác gỗ rừng trái phép tại khu vực thác Hòm (xã Khánh Trung, H. Khánh Vĩnh) và do tranh giành “lãnh địa”, đối tượng đã dùng súng tự chế “xử” 2 “lâm tặc” khác.

Bị cáo Lương Chí Tâm tại tòa.

Bị cáo Lương Chí Tâm tại tòa.

Theo cáo trạng, tối 27-7-2019, do nghi ngờ nhóm của ông Thắng (chưa xác định) khai thác gỗ trong khu vực thác Hòm nên Tâm rủ Phan Trọng Duy, Huỳnh Đại Đức, Quách Ngọc Bằng, Nguyễn Trường Nhã, Huỳnh Tấn Tiến, Lý Xuân Thọ, Hoàng Văn Lê, Quách Văn Hà, Bùi Anh Huy, Hồ Ngọc Tân đi đuổi nhóm của ông Thắng. Tâm chuẩn bị nhiều cây rựa và cất trong ba lô 1 khẩu súng tự chế và 3 viên đạn. Sau đó cả nhóm dùng xe máy cày đi lên khu vực khai thác gỗ.

Đến khoảng 5 giờ ngày 28-7, nhóm Tâm đến khu vực khai thác gỗ ở thác Hòm thì thấy một số thanh niên (chưa xác định) đang chặt gỗ nên Tâm đến nói đây là khu vực khai thác gỗ của nhóm Tâm, không cho khai thác và đuổi nhóm người này đi về. Sau đó nhóm của Tâm lên lại xe máy cày đi về.

Sau khi biết tin nhóm của Tâm mới đánh “chiến hữu” của mình nên Đào Hoàng Anh nói với nhóm người đang ở trong lán trại tại khu vực thác Hòm, gồm: Lê Văn Đồng, Lê Văn Nguyên, Vũ Quang Huy cùng một số thanh niên khác (chưa rõ nhân thân lai lịch) chuẩn bị hung khí để đánh nhóm của Tâm. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, khi thấy nhóm của Tâm đi xe máy cày ngang qua ngõ dẫn vào lán trại thì nhóm của Anh dùng đá, rựa, bình xịt hơi cay xông ra đánh nhóm của Tâm.

Nhóm của Tâm lấy rựa trên xe máy cày để đánh lại và nhặt đá ném nhóm của Anh. Sau một hồi, nhóm của Anh chạy vào lán trại, rồi thách thức nhóm của Tâm. Hai nhóm tiếp tục kình cãi và ném đá vào nhau. Nhóm Tâm xông vào khu vực lán trại để đánh nhau với nhóm của Anh. Tâm lấy trong ba lô cây súng tự chế lên đạn thì súng bị cướp cò nổ xuống đất. Khi đến trước lán trại, Tâm thấy nhóm của Anh đang ở bên trong lán nên đưa súng lên bắn phát thứ hai, số người còn lại của nhóm Tâm tiếp tục xông vào lán trại đánh nhau với nhóm Anh. Lúc này, Tâm đưa súng bắn phát thứ ba vào nhóm của Anh làm cho Nguyên và Huy trúng đạn thì nhóm của Anh bỏ chạy lên hướng trên núi. Nhóm Tâm đuổi theo không kịp nên quay lại, Duy và Bằng thấy xe máy đang dựng trước lán thì dùng rựa đập phá rồi cả nhóm lên xe máy cày đi về. Nguyên và Huy được đưa đi cấp cứu. Đến 17 giờ cùng ngày, Tâm đến CAH Khánh Vĩnh đầu thú. Hậu quả Nguyên bị thương tật 32%, xe máy bị hư hỏng thiệt hại 1.160.000 đồng. Riêng Huy có đơn xin từ chối giám định.

Ngày 1-9 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lương Chí Tâm (1983) 8 năm tù về tội “Giết người”.

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_230820_tranh-gianh-lanh-dia-lam-tac-no-sung-truy-sat-doi-phuong.aspx