Tranh giành địa bàn hoạt động, 11 tài xế taxi bị bắn chết ở Nam Phi

11 tài xế taxi thiệt mạng và 4 người khác bị thương nặng trong một vụ nổ súng tối 21/7 khi đang trên đường trở về thành phố Johannesburg, Nam Phi sau khi dự đám tang 1 đồng nghiệp tại Kwa-Zulu Natal.

Cảnh sát Nam Phi cho biết chiếc xe có 17 người bị xả súng khi đang từ một đám tang tại Gauteng trở về Johannesburg, Nam Phi. Vụ tấn công xảy ra ở đoạn đường giữa thị trấn Colenso và Weenen khi một nhóm các tay súng từ bụi rậm nhảy ra đường và trút đạn vào chiếc xe, theo CNN.

Hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: CNN)

"Một vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 20h tối 21/7. Chiếc xe bị phục kích. 11 người chết và 4 người bị thương nặng", ông Jay Naicker, phát ngôn viên tỉnh Kwa-Zulu Natal cho hay.

"Các nạn nhân đến từ Hiệp hội taxi Gauteng. Đã có rất nhiều vụ bạo lực liên quan tới các lái xe taxi trong khu vực nhưng chúng tôi vẫn chưa điều tra ra ai là thủ phạm", ông này nói thêm.

Chiếc xe bị tấn công khi có 17 người ngồi bên trong. (Ảnh: CNN)

Buýt taxi là phương tiện giao thông phổ biển ở Nam Phi. Tuy nhiên trong những năm gần đây bạo lực liên tục nổ ra giữa các nhóm taxi để tranh giành địa bàn hoạt động.

Theo Euro News, mâu thuẫn giữa các nhóm lái xe taxi giành quyền kiểm soát các con đường ở Nam Phi đã trở nên ngày càng bạo lực trong những năm gần đây. Tháng 5/2018, truyền thông Nam Phi đưa tin 10 người thiệt mạng trong một vụ bạo lực liên quan đến mâu thuẫn giữa các nhóm lái xe taxi ở Cape Town.

(Nguồn: Reuters)

Song Hy, Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tranh-gianh-dia-ban-hoat-dong-11-tai-xe-taxi-bi-ban-chet-o-nam-phi-d415066.html