Tranh do trí tuệ nhân tạo 'sáng tác' được bán đấu giá

Bức chân dung ghê rợn vẽ bởi trí thông minh nhân tạo (A.I) đã có lần ra mắt lịch sử tại nhà đấu giá của Christie ở thành phố New York trong tuần qua. Nó là tác phẩm nghệ thuật tạo nên bởi một thuật toán đầu tiên được đưa ra bán đấu giá trong giới mỹ thuật.

Bức tranh do A.I “sáng tác” được trưng bày

Bức tranh do A.I “sáng tác” được trưng bày

Bức chân dung được thực hiện theo trường phái “Old Master” gợi nhớ đến các nghệ sĩ châu Âu từ nhiều thế kỷ trước và chỉ lấp đầy một khoảng của bức tranh với các khoảng trống tương đối rộng xung quanh nhân vật trung tâm. Nhân vật trung tâm là 1 người đàn ông với khuôn mặt được vẽ mờ, mặc quần áo giống với quần áo của các đối tượng được vẽ bởi họa sĩ người Hà Lan Rembrandt Van Rijn trong thế kỷ 17.

Tất nhiên, một chiếc máy sẽ không tự động nhặt bút vẽ lên và trở thành một người nghệ sĩ. A.I tạo dựng ra bức chân dung trên được lập trình bởi một nhóm nghệ sĩ Paris mang tên gọi là Obvious, theo như nhà đấu giá Christie giới thiệu. Tác phẩm chân dung hình thành từ sự hợp tác của các nghệ sĩ thuộc nhóm này với tên gọi là “Chân dung của Edmond De Belamy” chỉ là một phần của loạt bức tranh về gia đình hư cấu Belamy và dự kiến sẽ được bán với giá từ 7.000 tới 10.000 USD, theo như nhà đấu giá Christie cho biết.

Để vẽ nên bức tranh này, nhóm Obvious đầu tiên cung cấp cho mạng thần kinh nhân tạo khoảng 15.000 hình ảnh về các bức tranh được vẽ trong khoảng từ thế kỷ 14 - 20 để đào tạo khả năng nhận diện các yếu tố thị giác trong mỹ thuật của nó., theo nghệ sĩ Hugo Caselles-Dupré trao đổi. Thuật toán tạo nên bức chân dung gốc trên gồm 2 phần chống lại lẫn nhau, một là Generator và một là Discriminator. Nhóm đặt tên A.I này là “mạng lưới hình thành đối kháng” (GAN).

“Generator tạo ra 1 hình ảnh mới dựa trên những gì nó đã từng nhìn thấy, sau đó Discriminator sẽ cố gắng tìm ra các điểm khác biệt giữa tranh vẽ bởi con người và vẽ bởi Generator. Mục đích là để đánh lừa Discriminator khiến nó tin rằng, những bức tranh vẽ bởi Generator là tranh vẽ bởi người thật. Và đó là kết quả mà chúng tôi nhận được” - Huge giải thích.

Hình ảnh cuối cùng tạo dựng bởi GAN sau đó được in phun trên vải và đóng khung, theo nhóm Obvious cho biết. Ở dưới cùng của bức chân dung là một công thức toán học đại diện cho thuật toán đã tạo ra nó, một cái gật đầu tán thành về mối quan hệ giữa Generator và Discriminator, theo như các nghệ sĩ nhóm Obvious viết trên trang web chung của họ.

Xét rằng đây là lần đầu tiên 1 bức tranh chân dung vẽ bởi A.I được đưa ra bán đấu giá mỹ thuật, nó đang nằm trong tay một công ty đấu giá rất tốt cũng đang chào bán tác phẩm của những nghệ sĩ nổi tiếng như Andy Warhol, Keith Haring, Louise Nevelson, Marc Chagall và Pablo Picasso, theo như danh mục đấu giá của Christie.

Theo Japantoday

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/tranh-do-tri-tue-nhan-tao-sang-tac-duoc-ban-dau-gia-3960773-b.html