Tranh của Nguyễn Tư Nghiêm đấu giá được 83.000 USD

Bức tranh sơn mài Nguyệt ước (ảnh, lot 48) của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm đã đấu giá thành công cao nhất với số tiền 83.000 USD (hơn 1,8 tỉ đồng).

Bức tranh sơn mài Nguyệt ước (ảnh, lot 48) của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm đã đấu giá thành công cao nhất với số tiền 83.000 USD (hơn 1,8 tỉ đồng) tại phiên đấu giá thứ 9 có tên Một năm Chọn đấu giá (tối 23.12 tại nhà đấu giá Chọn, 17 Trần Quốc Toản, Hà Nội).

21/48 tác phẩm tại phiên đấu giá này đã đấu giá thành công với tổng trị giá lên tới 216.000 USD.

Đứng thứ nhì tại phiên đấu là tranh sơn mài Dáng ngọc (lot 41) của danh họa Nguyễn Huyến với 45.000 USD, thứ ba là tranh sơn dầu Đời hoa (lot 42) của danh họa Lê Phổ với 27.000 USD.

Ngoài ra, các tác phẩm khác cũng đấu giá thành công với mức giá cao như: tác phẩm Lối về Bắc bộ (lot 18) với 14.000 USD, tác phẩm Vững tay chèo (lot 40) của Nguyễn Huyến 13.500 USD, tác phẩm Thiếu nữ Hà thành (lot 22) của Năng Hiển 4.500 USD, tác phẩm Maria (lot 38) của Nguyễn Huyến 3.800 USD, tác phẩm Về bản (lot 23) của Nguyễn Tiến Trình 3.100 USD.

Lucy Nguyễn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/tranh-cua-nguyen-tu-nghiem-dau-gia-duoc-83000-usd-917105.html