Tranh của Monet bị tấn công

Tác phẩm 'Coquelicots' của danh họa Claude Monet đã bị một nhà hoạt động môi trường dán áp phích lên. Bức tranh không được bảo vệ bằng kính.

Người phụ nữ phá hoại tác phẩm của Monet Ngày 1/6, một nhà hoạt động vì môi trường đã dán áp phích lên tác phẩm "Coquelicots" của danh họa Claude Monet tại bảo tàng Museé d'Orsay (Pháp).

Ngày 1/6, một nhà hoạt động vì môi trường thuộc nhóm Riposte Alimentaire đã bị bắt giữ sau khi dán tấm áp phích lên tác phẩm Coquelicots của Claude Monet tại bảo tàng Museé d'Orsay (Pháp). Hành động này nhằm thu hút sự chú ý của công chúng đến vấn đề nóng lên toàn cầu, The Guardian đưa tin.

Video ghi lại sự việc, được lan truyền trên mạng xã hội X, cho thấy người phụ nữ này dán tấm áp phích màu đỏ lên bức tranh, kèm theo thông điệp: "Hình ảnh này như con ác mộng chờ trực chúng ta nếu không đưa ra được giải pháp thay thế nào".

Cô nhấn mạnh thêm: "Ở mức 4 độ, địa ngục sẽ mở ra", ám chỉ đến các dự báo cho rằng nhiệt độ Trái Đất có thể tăng thêm 4 độ C vào năm 2050, theo tạp chí France24.

 Nhà hoạt động vì môi trường dán áp phích lên tác phẩm nghệ thuật không được bảo vệ bằng kính. Ảnh: The Guardian.

Nhà hoạt động vì môi trường dán áp phích lên tác phẩm nghệ thuật không được bảo vệ bằng kính. Ảnh: The Guardian.

Tác phẩm Coquelicots được Monet hoàn thành vào năm 1873, miêu tả những nhân vật cầm ô đang đi dạo giữa vườn hoa anh túc nở rộ. Trong khi đó, tấm áp phích dán lên mô tả một cảnh quan khô cằn, đối lập hoàn toàn với vẻ đẹp tươi tắn của cánh đồng hoa anh túc trong tác phẩm gốc của Monet.

Được biết, tác phẩm không được bảo vệ bằng kính, khiến việc dán áp phích trở nên dễ dàng. May mắn, theo thông tin từ Museé d'Orsay, một chuyên gia phục chế đã kiểm tra bức tranh và xác nhận không có thiệt hại nào. Tác phẩm đã được đưa trở lại vị trí trưng bày và triển lãm tiếp tục mở cửa đón công chúng.

Tuy nhiên, bảo tàng cho biết sẽ tiến hành khởi kiện hình sự đối với hành động phá hoại này.

 Nhà hoạt động vì môi trường đã tấn công tác phẩm của Monet. Ảnh: The Guardian.

Nhà hoạt động vì môi trường đã tấn công tác phẩm của Monet. Ảnh: The Guardian.

Trước đó, nhóm Riposte Alimentaire đã thực hiện nhiều vụ tấn công tương tự vào các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, bao gồm vụ ném súp vào bức tranh Mona Lisa tại bảo tàng Louvre (Pháp) và bức tranh Springtime của Monet tại Bảo tàng Mỹ thuật Lyon (Pháp) vào tháng 2.

Tháng trước, các nhà hoạt động thuộc Riposte Alimentaire cũng dán tờ rơi xung quanh tác phẩm Liberty Leading the People của Eugène Delacroix tại bảo tàng Louvre. Tháng 4 vừa qua, hai thành viên của nhóm đã bị bắt tại Museé d'Orsay vì nghi ngờ chuẩn bị thực hiện một hành động tương tự.

Monet dường như là mục tiêu ưa thích của các nhà hoạt động môi trường ở những nơi khác, các bức tranh của họa sĩ từng bị tấn công tại Potsdam (Đức) và Stockholm (Thụy Điển). Các cuộc tấn công này đã gây ra sự phẫn nộ và lo ngại trong cộng đồng nghệ thuật quốc tế.

Riposte Alimentaire tự nhận là "tổ chức khởi xướng phong trào thúc đẩy sự thay đổi xã hội triệt để vì môi trường và xã hội". Nhóm tuyên bố: "Chúng tôi yêu nghệ thuật, nhưng trong tương lai, các nghệ sĩ sẽ không có gì để vẽ trên một hành tinh đang bốc cháy".

 Tác phẩm Coquelicots của danh họa Claude Monet tại bảo tàng Museé d'Orsay. Ảnh: World History.

Tác phẩm Coquelicots của danh họa Claude Monet tại bảo tàng Museé d'Orsay. Ảnh: World History.

Như Phương

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/tranh-cua-monet-bi-tan-cong-post1478631.html