Tránh công nông, xe chở gần 30 khách lật xuống ruộng

Tránh một xe công nông đang sang đường, chiếc xe chở khách từ Quảng Trị đi TP.HCM lật xuống ruộng.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 15h30 chiều nay. Ô tô khách BKS 51 B-233.70 do tài xế Phạm Văn Bắc (31 tuổi, ở xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) điều kiển lưu thông trên tuyến QL1 từ Bắc vào Nam, khi đến tuyến đường tránh QL1 đoạn qua Km 1207+600 thuộc thôn Trung Định, xã Nhơn An (thị xã An Nhơn, Bình Định) đã lật nhào xuống ruộng sau khi tránh một xe công nông đang sang đường.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã An Nhơn, cho biết: Thời điểm ô tô gặp nạn trên xe có 29 người. Vụ tai nạn làm 5 người bị thương, chủ yếu trầy xước tay chân, trong đó, có 1 hành khách bị gãy xương đòn. Hành khách bị thương được đưa đến Trung tâm Y tế An Nhơn để sơ cấp cứu.

Tại hiện trường, ô tô lật nghiêng giữa ruộng. Đầu xe bị hư hỏng nặng.

Được biết, xe khách này xuất phát từ bến xe TP Đông Hà (Quảng Trị) vào lúc 7h sáng nay, đang trên đường đi TP.HCM Hồ Chí Minh.

Ánh Nguyên

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/tranh-cong-nong-xe-cho-30-khach-lat-xuong-ruong-476492.html