Tranh cổ Phật giáo Hàn Quốc 'hồi hương' từ Hoa Kỳ

Bốn bức tranh Phật giáo có từ triều đại Joseon (1392 - 1897) vừa được hoàn chuyển cho Hàn Quốc đầu tháng 7 qua, sau gần 70 năm mất tích. Đây là kết quả làm việc giữa Phật giáo Tào Khê Hàn Quốc và Viện Bảo tàng Nghệ thuật Los Angeles (LACMA, Hoa Kỳ).

Tác phẩm "Đức Phật Thích Ca thuyết pháp" được các chuyên gia Hoa Kỳ phục chế trong 2 năm

Theo đó, các bức tranh này được cho là bị đánh cắp, mang về Hoa Kỳ vào năm 1954, ngay sau khi cuộc chiến tranh ở Hàn Quốc (1950 - 1953) kết thúc. Trước khi bị đánh cắp, các bức tranh hiện diện tại Sinheungsa - ngôi thiền tự cổ xưa nhất thế giới, tọa lạc trên ngọn Seorak, đỉnh cao nhất của núi Taebaek, tỉnh Gangwon (Đông bắc Hàn Quốc). Triều đại Joseon kéo dài khoảng 500 năm và được xem là đỉnh cao của nền văn hóa và văn học cổ Hàn Quốc.

Phật giáo Tào Khê cho biết, sự trở về của 4 tác phẩm nghệ thuật này mang ý nghĩa đặc biệt đối với nước này. “Nếu không có sự trân trọng của LACMA đối với văn hóa Hàn Quốc, tác phẩm 'Đức Phật Thích Ca thuyết pháp' chắc chắn sẽ không được bảo tồn cẩn thận và tồn tại cho đến hôm nay”.

Hiện tổ chức Phật giáo này đang lên kế hoạch tổ chức lễ chào đón sự trở lại của 4 bức tranh Phật giáo trong tháng 8 tới đây tại chùa Sinheungsa.

Tác phẩm Yeongsanhoesangdo (Đức Phật Thích Ca thuyết pháp) được họa vào năm 1775 có chiều rộng 3,35m, cao 4,06m, bị chia thành 6 phần để đưa sang Hoa Kỳ, trước khi LACMA tiếp nhận vào năm 1998 và phục hồi toàn bộ trong thời gian 2 năm (2010 - 2011).

3 bức tranh được hoàn chuyển còn lại là Siwangdo gồm 6 mảng, được vẽ năm 1798.

Được biết, năm 2015, Viện Bảo tàng Nghệ thuật Los Angeles đã liên hệ với đại diện Phật giáo Tào Khê để thông tin về 4 bức tranh này và nhiều tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp khác. Hai tổ chức đã làm việc và chia sẻ việc triển lãm các tác phẩm nghệ thuật với nhau. Lãnh đạo LACMA đã hoan hỷ việc "hồi hương" của các bức họa quý giá này đối với nghệ thuật và Phật giáo Hàn Quốc.

Thành lập vào năm 1910 và hoạt động độc lập từ năm 1961, LACMA là bảo tàng nghệ thuật lớn nhất ở miền Tây Hoa Kỳ với bộ sưu tập hơn 150.000 tác phẩm nghệ thuật từ khắp nơi trên thế giới.

Đức Hòa
(theo Yonhap News)

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//phatgiaonuocngoai/2020/07/23/3a5299/