Tranh chấp đất trồng keo, dùng dao rựa chém chết hàng xóm trong quán ăn

Trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi vừa xảy ra vụ chém chết hàng xóm trong quán ăn sáng…

Rừng keo (ảnh minh họa)

Ngày 27/10, ông Nguyễn Đức Sơn, phó chủ tịch UBND xã Bình Khương (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ chém chết người. Nạn nhân là ông Lê Tấn T (SN 1968) ở thôn Bình Yên, xã Bình Khương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng 27/10, ông Nguyến Phú Hùng (SN 1966) trú thôn Bình Yên, xã Bình Khương vào ăn sáng và uống rượu tại quán ông Nguyễn Thanh Sơn rồi ra về.

Trên đường về, ông Hùng nhìn thấy ông Lê Tấn T (SN 1968), người hàng xóm với ông Hùng lái xe cộc cạch đến ăn sáng tại quán ông Sơn. Ông Hùng về nhà lấy dao rựa đến quán ông Sơn chém ông T chết ngay tại chỗ.

Theo chính quyền địa phương cho biết, trong thời gian qua, ông Hùng và ông T có mâu thuẫn với nhau do tranh chấp đất rừng trồng keo.

Hiện Cơ quan điều tra Công an huyện Bình Sơn và tỉnh Quảng Ngãi đang khám nghiệm hiện trường và điều tra lãm rõ vụ án.

HẢI YẾN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tranh-chap-dat-trong-keo-dung-dao-rua-chem-chet-hang-xom-trong-quan-an-post229557.html