Tranh chấp đất, người dân đóng cửa trường học

Điểm trường Tân Hiệp tại xã Lợi An được xây dựng trên phần đất do gia đình bà Nguyễn Kim Anh hiến tặng với diện tích 810 m2. Sau đó, bà Anh khiếu nại, cho rằng trường xây dựng lấn chiếm đất của bà 300 m2 nên đòi phải trả tiền thuê đất.

Ngày 15.9, ông Nguyễn Đồng Khởi, Chủ tịch UBND H.Trần Văn Thời (Cà Mau), cho biết liên quan đến việc Trường tiểu học 1 Lợi An - điểm Tân Hiệp bị bà Nguyễn Kim Anh (ngụ xã Lợi An) đóng cửa làm hơn 100 học sinh không vào lớp được, huyện đã ghép vào điểm trường khác đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, nhanh chóng giải quyết vụ việc.

Điểm trường Tân Hiệp tại xã Lợi An được xây dựng trên phần đất do gia đình bà Anh hiến tặng với diện tích 810 m2. Sau đó, bà Anh khiếu nại, cho rằng trường xây dựng lấn chiếm đất của bà 300 m2 nên đòi phải trả tiền thuê đất.

Tuy nhiên, UBND xã Lợi An cho rằng phần đất gia đình bà Anh hiến đến nay trường xây dựng vẫn chưa hết diện tích.

Do tranh chấp phần diện tích đất trên, ngày 6.9 bà Anh đóng cửa trường, mặc dù được chính quyền địa phương vận động nhưng bà vẫn không đồng ý mở cửa.

Gia Bách

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/tranh-chap-dat-nguoi-dan-dong-cua-truong-hoc-876103.html