Tranh chấp đất nghĩa trang, 2 cha con bị chém nhập viện

Chiều 25/9, Công an huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ chém người gây thương tích xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, trước kia gia đình ông Nguyễn Tấn B. (59 tuổi, trú xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) có mua phần đất hương hỏa liền kề của người hàng xóm Nguyễn H. (35 tuổi) ở nghĩa trang xã Hòa Phú.

Cách đây 3 hôm, người thân gia đình ông H. mất được đưa ra nghĩa trang chôn cất. Ông B. phát hiện phần đất của mình bị chôn lấn nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện

Sáng cùng ngày, ông B. cùng con trai ra khu vực nghĩa trang thì tiếp tục xảy ra cãi vã với ông H. và ông Nguyễn D. (em trai ông H.). Đỉnh điểm, 2 bên xảy ra ẩu đả, ông H. lấy dao rượt chém hai cha con ông B. nhiều nhát ở lưng, ngực và chân.

Riêng ông D. cũng bị chính anh trai ruột lỡ tay chém trọng thương trong lúc tấn công cha con ông B. Các nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tam Thanh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/tranh-chap-dat-nghia-trang-2-cha-con-bi-chem-nhap-vien-269414.html