Tranh chấp đất cát, em trai nổ súng bắn gục anh và chị dâu

Do mâu thuẫn đất đai, ông Nguyễn Văn Có đã nổ súng bắn chết chị dâu mình là bà Bùi Thị Đàn còn anh trai là ông Nguyễn Văn Thấy bị thương nặng.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: VietNamNet

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: VietNamNet

Chiều ngày 19/9, UBND thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước cho biết, đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án nghiêm trọng trên địa bàn thị xã khiến 1 người tử vong, theo VOV.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, ông Nguyễn Văn Có qua nhà anh trai là ông Nguyễn Văn Thấy (70 tuổi, ngụ tại ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú) để nói chuyện do trước đó có mâu thuẫn đất đai với nhau.

Tại đây, giữa 2 anh em xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát, ông Có dùng một cây súng ngắn (loại súng Rulo) bắn anh trai và chị dâu là bà Bùi Thị Đàn (70 tuổi) gục xuống nền nhà.

Gây án xong, Có rời khỏi hiện trường, 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng bà Đàn đã tử vong do vết đạn bắn trúng lưng. Riêng ông Thấy bị bắn trúng vào vùng chân và sượt ngang cổ, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với công an thị xã Bình Long khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng gây án, theo nguồn tin từ báo VietNamNet.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/tranh-chap-dat-cat-em-trai-no-sung-ban-guc-anh-va-chi-dau-155370.html