Tranh chấp đất, 2 chú cháu đâm nhau chết ngoài ruộng

Tranh chấp bờ đất giáp ranh, ông Út và cháu ruột cầm dao đâm nhau. Cuộc xô xát khiến cả 2 tử vong.

Vụ án mạng xảy ra sáng 28/5, tại ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Hai người thiệt mạng là ông Nguyễn Văn Út (54 tuổi) và cháu ruột tên Nguyễn Văn Tèo (40 tuổi).

Chính quyền địa phương cho biết 2 chú cháu ông Út xích mích nhiều năm nay vì tranh chấp bờ đất giáp ranh.

Sáng nay, họ tiếp tục cãi vã khi ra đồng chuẩn bị cho vụ lúa mới. Lời qua tiếng lại, 2 người này cầm dao đâm chém nhau.

Ông Út tử vong tại chỗ, còn anh Tèo được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Một nhân chứng cho biết ông Út bị đâm một nhát trúng tim. Còn trên người anh Tèo có 3 vết đâm chém.

Xã Thạnh Trị (khoanh đỏ). Ảnh: Google Maps.

Xã Thạnh Trị (khoanh đỏ). Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tranh-chap-dat-2-chu-chau-dam-nhau-chet-ngoai-ruong-post950805.html