Quân đội Lào - Việt Nam - Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn

Đây là lần đầu tiên quân đội ba nước Lào-Việt Nam- Campuchia triển khai diễn tập cứu hộ - cứu nạn chung do Lào làm chủ nhà tổ chức tại ngoại ô Thủ đô Vientiane.

Thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai như lũ lụt, bão, động đất, sạt lở đất đá…không chỉ là những mối đe dọa lớn đến tính mạng, tài sản và đời sống của người dân, mà còn gây ra thiệt hại to lớn đối với cơ sở hạ tầng, kinh tế, môi trường. Chính vì vậy, Quân đội ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia tổ chức đợt diễn tập cứu hộ - cứu nạn nhằm ngăn chặn và ứng phó kịp thời, nhanh chóng với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, đặc biệt là thiên tai. Trong ảnh: Từ trái qua là đại diện lãnh đạo quân đội Việt Nam – Lào – Campuchia.

Thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai như lũ lụt, bão, động đất, sạt lở đất đá…không chỉ là những mối đe dọa lớn đến tính mạng, tài sản và đời sống của người dân, mà còn gây ra thiệt hại to lớn đối với cơ sở hạ tầng, kinh tế, môi trường. Chính vì vậy, Quân đội ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia tổ chức đợt diễn tập cứu hộ - cứu nạn nhằm ngăn chặn và ứng phó kịp thời, nhanh chóng với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, đặc biệt là thiên tai. Trong ảnh: Từ trái qua là đại diện lãnh đạo quân đội Việt Nam – Lào – Campuchia.

Đây là lần đầu tiên quân đội ba nước triển khai diễn tập cứu hộ - cứu nạn chung do Lào làm chủ nhà tổ chức tại ngoại ô Thủ đô Vientiane. Sự kiện này nằm trong Thỏa thuận chung giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia ký kết năm 2019 tại Hà Nội. Theo ban tổ chức, có hơn 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc quân đội ba nước tham gia diễn tập chung về cứu hộ-cứu nạn.

Đợt diễn tập này, lực lượng cứu hộ - cứu nạn của quân đội ba nước sẽ tập trung vào hai nội dung chính, gồm công tác tìm kiếm cứu nạn ở khu vực bị ngập lụt và công tác tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn ở khu vực bị sạt lở đất đá, sập đổ công trình, rò rỉ hóa chất độc ra môi trường. Trong ảnh: Lực lượng quân đội điều trực thăng, thuyền, xuồng cứu hộ đến ứng cứu người dân trong tình huống giả định một khu vực có người dân sinh sống bị ngập.

Quân đội di tản người dân đến khu vực an toàn và trực thăng đang thả người xuống cứu người dân khi các phương tiện khác không thể tiếp cận.

Lực lượng người nhái tham gia lặn tìm người bị mất tích trong tình huống giả định.

Thuyền cứu hộ đưa một người dân lên bờ đi cấp cứu.

Các chiến sĩ quân y ngay lập tức có mặt để sơ cứu và đưa người dân bị thương đi cấp cứu.

Trong đợt diễn tập giữa quân đội ba nước, Việt Nam tham gia hầu hết các nội dung do Bộ Quốc phòng Lào xây dựng. Đối với nội dung tìm kiếm cứu hộ trên mặt nước, Việt Nam huy động cả lực lượng công binh và không quân tham gia với sự hỗ trợ của máy bay trực thăng, các loại xuồng và lực lượng tìm kiếm người dưới nước. Trong ảnh: Trực thăng Việt Nam đưa người dân bị nạn lên trong một tình huống giả định.

Đối với nội dung cứu hộ - cứu nạn trên bộ như sự cố sập đổ công trình và sự cố hóa chất, Việt Nam cũng tham gia tất cả các tình huống và sử dụng các xe cứu hộ - cứu nạn đa năng, với sự tham gia của lực lượng Quân y Việt nam và phương tiện hiện đại.

Các chiến sĩ tìm người dân bị vùi lấp trong một tình huống giả định sạt lở đất tại diễn tập.

Đưa người dân bị nạn ra khỏi vùng nguy hiểm

Lực lượng quân y cứu chữa cho nạn nhân

Trần Tuấn- Đặng Thùy/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/quan-doi-lao-viet-nam-campuchia-dien-tap-cuu-ho-cuu-nan-post954960.vov