Tranh cãi vụ bị kỷ luật điều động làm Giám đốc Sở

Ông Phạm Văn Tám - tỉnh ủy viên, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Trà Vinh vừa được điều động giữ chức Giám đốc Sở Công thương.

Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Phạm Văn Tám về làm Giám đốc Sở

Thêm một vụ bổ nhiệm cán bộ gây xôn xao dư luận, đó là trường hợp của ông Phạm Văn Tám ở Trà Vinh. Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm hôm 16/10 đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Phạm Văn Tám - tỉnh ủy viên, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế tỉnh giữ chức Giám đốc Sở Công thương.

Tuy nhiên, báo Vietnnamnet cho biết, điều đáng nói ở đây là ông Phạm Văn Tám trong giai đoạn làm Phó bí thư, Chủ tịch UBND TP Trà Vinh để xảy ra nhiều sai phạm và đã bị kỷ luật. Ông là một trong các cán bộ TP Trà Vinh phải chịu trách nhiệm về các vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy và chịu trách nhiệm cá nhân về các vi phạm trong tổ chức thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, theo kết luận của UB Kiểm tra TƯ tại kỳ họp thứ 28.

“Vi phạm của ông Tám là nghiêm trọng đến mức phải xem xét, xử lý trách nhiệm. Những vi phạm trên đã làm thất thu lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền TP, đến niềm tin của nhân dân, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Tại kỳ họp thứ 29, UB Kiểm tra TƯ đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Tám. Sau đó, UBND tỉnh Trà Vinh cũng kỷ luật cảnh cáo ông Tám về mặt chính quyền”.

Trà Vinh giải thích việc này thế nào? Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh Lê Thanh Bình cho biết, ông Tám về làm Giám đốc Sở Công thương là thực hiện “công tác điều động” chứ không phải “bổ nhiệm”. Thật là một cách “né chữ” tài giỏi. Khi cần quyết định bổ nhiệm thì sẽ có bổ nhiệm, nhưng khi muốn né tránh và uyển chuyển một chút, chúng ta sẽ có quyết định “điều động và bổ nhiệm”.

Nguyên tắc cán bộ không được bổ nhiệm nếu đang trong thời gian thi hành kỷ luật, chính vì thế mà chính quyền tỉnh Trà Vinh đã giải thích đây là “điều động và bổ nhiệm”, và cho rằng trên thực tế ông Tám đang “đi xuống chứ không phải đi lên” do phụ cấp chức vụ của ông đang hưởng còn cao hơn phụ cấp chức vụ Giám đốc Sở Công thương.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh Lâm Minh Đằng trao đổi trên Vietnamnet, việc điều động, bổ nhiệm ông Tám là xuất phát từ "nhu cầu công tác cán bộ" vì hiện nay tỉnh đang khuyết chức vụ Giám đốc Sở Công thương. "Giám đốc trước đây đã được luân chuyển về làm Bí thư huyện Cầu Ngang. Mấy tháng qua, Sở Công thương không có Giám đốc, tìm Giám đốc không ra”.

Vậy đấy, tỉnh Trà Vinh tìm không ra người làm Giám đốc Sở Công thương, nên buộc phải điều chuyển ông Tám- một người đang thi hành kỷ luật vào vị trí này.

Chúng ta đang thiếu nhân tài đến mức thế hay sao? Nhiều người cho biết, họ khao khát muốn được “đi xuống” giống ông Tám. Có người đặt câu hỏi: “Kỷ luật lại còn được bổ nhiệm giữ chức vụ quan trọng, lại nói là bình thường, chẳng nhẽ hết người làm rồi ư?”.

Một ý kiến khác bình luận: “Một người đã làm thất thu lớn cho ngân sách nhà nước mà nay tiếp tục được bổ nhiệm làm giám đốc của Sở Công Thương thì buồn cười thật. Chắc Trà Vinh thiếu nhân tài trầm trọng rồi, ngồi ở cái ghế cao nhất và là nơi kinh tế quan trọng của Tỉnh thì có gì đảm bảo rằng ông sẽ không tiếp tục làm thất thoát tiền nhà nước?”.

Câu chuyện “điều động và bổ nhiệm” cán bộ bị kỷ luật ở Trà Vinh vào vị trí Giám đốc Sở Công thương vẫn đang tiếp tục gây “bão tranh cãi” tại các diễn đàn trên mạng xã hội. Cho dù lý giải cách nào, là “đi ngang hay đi xuống”, chúng ta chỉ có 1 thực tế để tin thôi, đó là tỉnh Trà Vinh đang rơi vào tình trạng “báo động đỏ” vì quá thiếu người tài.

Mi An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/nguoi-viet/tranh-cai-vu-bi-ky-luat-dieu-dong-lam-giam-doc-so-3367580/