Tranh cãi việc cặp đôi rủ nhau lên đỉnh núi cầu hôn rồi cùng bị ngã vực

Sự việc cặp đôi bị ngã xuống vực sau màn cầu hôn trên đỉnh núi đang gây tranh cãi ở khắp các nền tảng mạng xã hội những ngày gần đây.

Theo Daily Mail, hôm 31/12/2020, một chàng trai 27 tuổi rủ bạn gái 32 tuổi leo lên đỉnh núi Falkert ở Carinthia (Áo) để ngỏ lời cầu hôn. Cô gái vì quá vui sướng và bất ngờ đã nhảy cẫng lên sau khi nhận lời người yêu. Tuy nhiên, vài giây sau cô trượt chân và rơi xuống vách núi cao 200m. Thấy bạn gái ngã, chàng trai lao theo cứu cô nhưng do mất đà cộng với nền tuyết dày trơn trượt nên anh cũng rơi xuống theo.

Cô gái sau khi rơi xuống thảm tuyết dưới núi đã bất tỉnh còn chàng trai khi rơi được 15 mét thì bám được vào vách đá, treo lơ lửng trên cao và được một người leo núi gọi cứu hộ giúp. Tại bệnh viện, sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận chàng trai bị rạn xương còn cô gái không có chấn thương nghiêm trọng mặc dù có vài vết xây xước. "Tôi không nghĩ buổi cầu hôn của mình lại đáng nhớ hơn mức dự tính. Rất may chúng tôi vẫn còn sống để nhìn thấy nhau", chàng trai nói.

 Núi Falkert ở Carinthia (Áo).

Núi Falkert ở Carinthia (Áo).

Trả lời truyền thông địa phương, cảnh sát cho biết cặp đôi trên vô cùng may mắn vì ngã xuống lớp tuyết dày, nếu không mọi chuyện sẽ cực kì tồi tệ. Đồng thời vị cảnh sát cũng khuyến cáo các cặp đôi khác đừng nên mạo hiểm để cầu hôn ở những nơi có địa hình chênh vênh, nguy hiểm dù có muốn gây ấn tượng đến đâu.

Sau khi câu chuyện hi hữu trên được đăng tải, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter, hàng loạt ý kiến không ngừng chỉ trích hành động của cặp đôi và cảnh báo những ai đang có ý tưởng cầu hôn mạo hiểm như vậy. “Vui thôi đừng vui quá, an toàn vẫn là trên hết, nếu lỡ một người không qua khỏi thì có phải ân hận cả đời không?”, “Sinh sự thì sự sinh. Kinh nghiệm là tình yêu thực thì không cần ầm ĩ khác lạ gì cả các chàng, các nàng ạ. Vì nó còn cần tới cả đời để bộc lộ cơ, hãy cứ bình thường và lẳng lặng mà thể hiện”, “Rút kinh nghiệm cho những cặp đôi có hoàn cảnh tương tự, " hãy chọn địa điểm thật an toàn trước khi tỏ tình"…”, là một số trong hàng loạt ý kiến của mọi người.

Lộc Liên

Theo Daily Mail, Twitter, Facebook, Instagram

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/tranh-cai-viec-cap-doi-ru-nhau-len-dinh-nui-cau-hon-roi-cung-bi-nga-vuc-1773550.tpo