Tranh cãi vì VĐV nước ngoài làm nóng giải Xe đạp Quốc tế VTV

Giải đua Xe đạp Quốc tế VTV lần thứ ba vừa ra mắt đã nhận được nhiều bình luận về quy chuẩn vận động viên nước ngoài thi đấu cho các câu lạc bộ Việt Nam.

Với thông điệp “Vòng quay lan tỏa”, giải Xe đạp Quốc tế VTV cúp Tôn Hoa Sen vừa tổ chức buổi họp báo ra mắt vào sáng nay (15/8) tại TP.HCM. Đây là giải đấu quy mô quốc tế được tổ chức thường niên với lộ trình xuyên Việt.

Xuất phát vào ngày Lễ Quốc khánh Việt Nam (2/9/2018) từ TP.Hà Nội, các vận động viên sẽ chinh phục 14 chặng với tổng lộ trình thi đấu dài hơn 1.800km, đi qua các tỉnh thành như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước. Cuộc đua dự kiến kết thúc vào ngày 16/9/2018 tại TP.HCM với tổng giải thưởng lên đến 1,2 tỷ đồng.

Cuộc đua nhằm chào mừng ngày lễ Quốc Khánh 2/9.

Cuộc đua năm nay quy tụ 12 đội, gồm 6 đội trong nước và 6 đội quốc tế đến từ các nước như: Lào, Indonesia, Philippines, Hàn Quốc,…. Trong đó, quy định về đội đua trong nước được phép có mặt của vận động viên nước ngoài đã tạo ra không khí bình luận sôi nổi.

Được biết, năm 2018, tại các giải đua trong nước, liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam đã cho phép mỗi đội đua được tăng cường 1 vận động viên nước ngoài. Với giải đua quốc tế lần này, liên đoàn cho phép mỗi đội có 2 vận động viên ngoại.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Tổng Thư ký liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam nói: “Ở giải đua này, mỗi đội có 7 vận động viên nên chấp nhận 2 vận động viên ngoại trong đội hình vẫn hợp lý. Chủ trương này của liên đoàn nhằm tăng cường sức mạnh cho đội đua trong nước với các giải quốc tế. Vì dù vận động viên nước ngoài trong đội đua Việt Nam giành chiến thắng thì vinh quang vẫn thuộc về Việt Nam”.

Về quy định mua bảo hiểm cho vận động viên được quy định trong điều lệ, ông Vũ cho biết thêm: “Điều lệ giải đã nói rõ, ban tổ chức chỉ mua bảo hiểm cho các vận động viên của Việt Nam, còn vận động viên của nước ngoài phải tự trang bị. Đó là quy tắc của quốc tế”.

Ban tổ chức giới thiệu cúp và các áo dành cho người chiến thắng.

Ngoài ra, ông Phan Ngọc Tiến, Trưởng ban Thể thao đài Truyền hình Việt Nam cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi thi đấu gian lận, thông đồng giữa các đội đua. Ban tổ chức vẫn tiếp tục dùng công nghệ cao, các phần mềm định vị để nâng cao giám sát cuộc đua trong năm nay.

Giải đua là cơ hội để các vận động viên bộ môn xe đạp Việt Nam được giao lưu cọ xát thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ thuật, đưa bộ môn xe đạp Việt Nam phát triển và đạt chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, giải đấu này còn là dịp để giới thiệu, quảng bá đến bạn bè quốc tế về địa danh du lịch, văn hóa, lịch sử, hình ảnh con người Việt Nam thân thiện đến ra thế giới.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tranh-cai-vi-vdv-nuoc-ngoai-lam-nong-giai-xe-dap-quoc-te-vtv-a382172.html