Tranh cãi về vụ bắt giữ Jeff Bezos của Trung Quốc

'Ông ấy đã được thả mà không có bất kỳ cáo buộc hay yêu cầu bảo lãnh nào. Ông Lưu Cường Đông đã quay trở về Trung Quốc làm việc', đại diện trang web JD.com thông báo hôm 3-9. Vì được coi là Jeff Bezos của Trung Quốc, nên vụ bê bối tình dục ở Mỹ của tỷ phú Lưu Cường Đông, người sáng lập kiêm CEO của trang web bán lẻ trực tuyến Trung Quốc JD.com được dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo tờ South China Morning Post, sau khi được tạm thả hôm 1-9 để đợi cáo buộc chính thức, ông Lưu Cường Đông (còn gọi là Richard Liu) đã trở về Trung Quốc và lập tức trở thành chủ đề bàn tán hàng đầu tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Không những trở thành một trong những chủ đề "hot" nhất, được cư dân mạng bàn tán và cập nhật liên tục, nhiều người còn chia sẻ ảnh chụp trong đồn cảnh sát của tỷ phú Lưu Cường Đông và đoạn ghi âm của ông John Elder, người phát ngôn Sở Cảnh sát Minneapolis (Mỹ).

Tỷ phú Trung Quốc Lưu Cường Đông.

Được biết, vì cuộc điều tra đang được tiến hành, nên thông tin chi tiết về vụ án của ông Lưu Cường Đông không được tiết lộ, cho dù tỷ phú này bị cảnh sát thành phố Minneapolis bắt hôm 31-8. Theo thông tin từ Văn phòng cảnh sát trưởng quận Hennepin, ông Lưu Cường Đông bị bắt vào lúc 23h32 ngày 31-8 và được trả tự do vào 16h05 ngày 1-9.

Đại diện cảnh sát Minneapolis John Elder cho biết, cuộc điều tra đang tiếp diễn nhưng họ chưa áp đặt lệnh hạn chế đi lại đối với ông Lưu Cường Đông. Khi được hỏi lý do chỉ giam ông Lưu Cường Đông 16 tiếng thay vì 36 tiếng, ông John Elder cho biết, cuộc điều tra có thể thực hiện "công bằng, kỹ lưỡng" mà không cần giam giữ tỷ phú này.

Đây không phải lần đầu tỷ phú Lưu Cường Đông dính bê bối tình dục bởi 3 năm trước (2015-2018) ông từng bị cáo buộc tấn công tình dục tại bữa tiệc ở căn hộ penthouse của mình tại Australia. Mặc dù ông Lưu Cường Đông không bị buộc tội nhưng truyền thông Australia khi đó đưa tin, tỷ phú này đã yêu cầu tòa ngăn chặn việc công bố danh tính của mình nhưng bất thành.

Theo giới truyền thông, JD.com nằm trong số 500 công ty hàng đầu thế giới do Tạp chí Fortune bình chọn, là công ty thương mại điện tử lớn thứ hai Trung Quốc, đứng sau đối thủ cạnh tranh là Tập đoàn Thương mại điện tử Alibaba. Giới truyền thông cho biết, cuộc chiến giữa JD.com của ông Lưu Cường Đông với Alibaba của tỷ phú Jack Ma (Mã Vân) luôn thu hút sự quan tâm của dư luận.

Và trong tuyên bố mới nhất, ông Lưu Cường Đông khẳng định, trong 5 năm tới, JD.com sẽ là nền tảng B2C (business-to-consumer, doanh nghiệp với người tiêu dùng) lớn nhất Trung Quốc. Trước khi trở thành Jeff Bezos của Trung Quốc, và người giàu thứ 16 quốc gia này, ông Lưu Cường Đông (sinh ngày 14-2-1974) là cậu sinh viên nghèo của Trường Đại học Nhân Dân Bắc Kinh. Và với số tài sản 9,35 tỷ USD, ông Lưu Cường Đông là người giàu thứ 12 Trung Quốc, theo bảng xếp hạng của hãng Bloomberg năm 2017.

Ông Lưu Cường Đông tại một sự kiện ở Trung Quốc.

Để có thành công hôm nay, ông Lưu Cường Đông phải trải qua hành trình khởi nghiệp đầy gian nan, và có lúc bị phá sản. Năm 1998, ông Lưu Cường Đông thành lập Công ty Jingdong Century Trading, chuyên buôn bán thiết bị lưu trữ cho máy tính, tiền thân của JD.com.

Tới năm 2004, trang web bán lẻ trực tuyến đầu tiên được thành lập và đó chính là JD.com ngày nay (viết tắt từ Jingdong). Đến năm 2005, ông Lưu Cường Đông đóng cửa tất cả các cửa hàng để tập trung toàn lực cho thương mại điện tử. Năm 2009, JD.com mới có 300 nhân viên, nhưng sau gần 10 năm, con số này là hơn 120.000 người.

Từ nắm giữ 18% thị phần vào quý IV/2014, JD.com đã vươn lên nắm giữ 25% vào cuối năm 2016, giúp cho giá cổ phiếu trên sàn Nasdaq tăng lên mức cao kỷ lục 41,06 USD. Theo thống kê, hiện JD.com có hơn 300 triệu khách hàng. Riêng năm 2016, tổng số giao dịch online của JD.com đạt 750 tỷ USD và các nhà phân tích dự báo, thị trường bán lẻ online của Trung Quốc sẽ đạt gấp đôi con số này vào năm 2020.

Theo giới chuyên môn, JD.com đã đi trước cả Amazon trong việc sử dụng rộng rãi máy bay điều khiển từ xa (drone) để giao hàng. 3 tháng trước (tháng 6-2018), Google tuyên bố sẽ đầu tư hơn nửa tỷ USD vào JD.com trong chiến lược mở rộng dịch vụ bán lẻ trên thế giới.

Được biết, chuỗi cung ứng và hậu cần của JD.com sẽ kết hợp với công nghệ của Google để tạo ra ngành bán lẻ mới ở khu vực Đông Nam Á, Mỹ và châu Âu. JD.com từng được xếp chỉ đứng sau Amazon, Google, nhưng trên Facebook. Giới chuyên môn cho rằng, bán hàng trực tuyến được ưa chuộng và bùng nổ tại Trung Quốc một phần xuất phát từ sự đi xuống của hệ thống bán lẻ truyền thống.

“Khi còn nhỏ, bố mẹ luôn dạy tôi kinh doanh chính là sự tin tưởng và lòng tin chính là kinh doanh. Bản thân tôi hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào người tiêu dùng Trung Quốc”, ông Lưu Cường Đông nói về triết lý kinh doanh của mình.

Phạm Huy Anh

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/tranh-cai-ve-vu-bat-giu-jeff-bezos-cua-trung-quoc-509371/