Tranh cãi về UFO xuất hiện gần đền Taj Mahal

Dư luận đang tranh cãi về một đoạn video được đăng tải trực tuyến, có nội dung cho thấy một vật thể bay không xác định (UFO) dường như xuất hiện rất gần ngôi đền Taj Mahal nổi tiếng ở Agra, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ.

Tuy nhiên, quân đội Ấn Độ không phải là nhân chứng đầu tiên phát giác sự việc.

Ảnh cắt từ clip

Ảnh cắt từ clip

Theo báo The Inquisitr, các binh sĩ và cảnh sát biên giới Ấn Độ đã báo cáo về sự xuất hiện của một số UFO gần biên giới giữa nước này với Trung Quốc, nhưng không đề cập tới hiện tượng tương tự ở khu vực đền Taj Mahal. Trong thực tế, dường như không có bất kỳ liên hệ nào giữa các báo cáo về UFO ở biên giới Ấn Độ - Trung Quốc với video về vật thể lạ trên bầu trời Taj Mahal.

Sau khi xem đoạn video Taj Mahal, trang MSN nhận định: "Đoạn video nghi vấn trông như có một con bọ bí ẩn xuất hiện trên ống kính máy quay". Dẫu vậy, khi nghiên cứu kỹ video, chuyên gia Jason McClellan của tạp chí Open Minds đã bác bỏ quan điểm này: "Vật thể trong đoạn video vẫn giữ vị trí cố định trên bầu trời, thay vì di chuyển cùng máy quay khi ống kính chĩa đi nơi khác nếu nó đơn giản chỉ là một con bọ bám trên ống kính".

Các khía cạnh liên quan khác cũng làm dấy lên những nghi ngờ xung quanh tính chân thực của video về UFO gần đền Taj Mahal. Cụ thể là, dường như không có tên của cá nhân nào gắn với đoạn video đó. Nó đã được đăng tải lên trang YouTube bằng tên đăng nhập "UFOPrimeTube", tác giả của một bộ sưu tập gồm nhiều đoạn video tình nghi về UFO khác.

Theo các chuyên gia, khi ai đó đăng tải một video UFO lên trang YouTube, họ thường đính kèm bản mô tả về bối cảnh xảy ra câu chuyện trong video. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tác giả đã cố tình phớt lờ các chi tiết tường thuật hữu ích như vậy và thay vào đó một danh sách dài bất tận các cụm "tag", được cho là chỉ nhằm mục đích gây rối mắt của người xem.

Theo Tuấn Anh/Vietnamnet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/tranh-cai-ve-ufo-xuat-hien-gan-den-taj-mahal/20201128103449649