Tranh cãi về khoản 100 triệu USD hối lộ cựu Tổng thống Mexico

Đây là thông tin gây sốc vừa được một nhân chứng tham dự phiên tòa ở Mỹ xét xử trùm buôn lậu ma túy Joaquin 'El Chapo' Guzman cung cấp tại phiên xử hôm 16-1.

Theo đó, 2 tháng trước khi trở thành Tổng thống Mexico (năm 2012), ông Enrique Pena Nieto đã nhận tới 100 triệu USD hối lộ từ El Chapo. Alex Cifuentes, một kẻ buôn ma túy người Mexico và từng là thư ký, trợ lý thân thiết của El Chapo khẳng định, hắn có đủ bằng chứng về việc này. Thông tin mà Alex Cifuentes cung cấp được gửi lên tòa án liên bang Brooklyn trong quá trình trả lời câu hỏi liên quan đến vụ xét xử trùm ma túy El Chapo.

Trùm ma túy El Chapo (giữa) bị dẫn độ sang Mỹ năm 2017. Ảnh: AP

Luật sư bào chữa cho Alex Cifuentes, ông Jeffrey Lichtman khẳng định, những gì Alex Cifuentes kể là đúng sự thật bởi chính người này cũng đã sống cùng với El Chapo trong 2 năm tại vùng núi Sinaloa khi tên trùm ma túy này lẩn tránh sự truy đuổi của quân đội Mexico.

Jeffrey Lichtman nhấn mạnh, những lời khai trước đó của các nhân chứng đều cho thấy chính trị gia cấp thấp ở Mexico cũng như các quan chức trong quân đội, chính phủ đều nằm trong mạng lưới nhận hối lộ, tham nhũng để tạo điều kiện cho việc buôn bán ma túy của băng đảng Guzman. Còn lời khai mới của Alex Cifuentes lại chỉ ra một thực tế rằng, băng đảng này đã "đánh gục" của tầng lớp chính trị gia cấp cao của Mexico.

Cũng theo luật sư Jeffrey Lichtman, bồi thẩm đoàn có thể yêu cầu El Chapo liệt kê danh sách nhân chứng và cả những người từng nhận hối lộ. Về vụ hối lộ cựu Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto (2012-2018), luật sư Jeffrey Lichtman khẳng định, dù người phát ngôn của cựu Tổng thống có bác bỏ các cáo buộc này thì mọi chuyện đều vô nghĩa, bởi Alex Cifuentes đã có trong tay nhiều bằng chứng quan trọng.

Thậm chí, trong thời gian El Chapo lẩn trốn, cựu Tổng thống Enrique Pena Nieto còn được cho là đã gửi thông điệp tới trùm ma túy rằng "không cần phải ở ẩn" nếu đồng ý trả tiền. "Số tiền 100 triệu USD ban đầu đã được trao cho ông Pena Nieto vào tháng 10 năm 2012, khi ông ấy đắc cử Tổng thống.

Chính Chapman đã nói với tôi và cho biết thêm rằng sẽ có nhiều khoản hối lộ khác được thực hiện sau đó để Tổng thống đảm bảo việc buôn bán vận chuyển ma túy của băng nhóm hoạt động thuận lợi hơn", Alex Cifuentes trả lời.

Trước đó, trong 3 cuộc thẩm vấn riêng với cơ quan chức năng của Mỹ vào năm 2016 và 2017, Alex Cifuentes từng đề cập đến chuyện này nhưng không nói kỹ. Đến tháng 9-2018, hắn có thay đổi chút ít thông tin về số tiền được chuyển cho cựu Tổng thống Mexico.

Cũng tại lần thẩm vấn này, Alex Cifuentes đã tiết lộ tên một phụ nữ làm việc cho chiến lược gia chính trị JJ Rendon, người đã gửi cho hắn xác nhận bằng hình ảnh về những chiếc vali chứa đầy tiền mặt trong máy bay cá nhân của JJ Rendon - nhân vật lúc đó đang đứng đầu chiến dịch tranh cử của ông Enrique Pena Nieto vào thời điểm đó.

Ngoài cựu Tổng thống Enrique Pena Nieto, một cựu Tổng thống Mexico khác tên là Felipe Calderón cũng bị Alex Cifuentes khai là nhận hối lộ từ gia đình Beltrán Leyvas, đối thủ buôn bán ma túy của Guzman.

Hiện JJ Rendon đã bác bỏ cáo buộc của Alex Cifuentes. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với CNN Espanol tối 15-1, ông JJ Rendon khẳng định sẵn sàng hợp tác điều tra về vụ việc.

Người phát ngôn cưu cựu Tổng thống Enrique Pena Nieto cũng phủ nhận việc ông hoặc cựu Tổng thống nhận bất kỳ khoản hối lộ nào và gọi những lời buộc tội là giả mạo.

Ông này còn khẳng định, chính quân đội, cảnh sát Mexico dưới thời Tổng thống Enrique Pena Nieto đã bắt giữ El Chapo và có thể vì thế mà các thành viên của tổ chức này sẵn sàng bôi nhọ danh dự của các chính trị gia. Về phần cựu Tổng thống Felipe Calderon, từ tháng 11-2018, ông đã bác bỏ mọi cáo buộc.

"Những tuyên bố của luật sư của Joaquin “El Chapo” Guzman là hoàn toàn sai. Cả Beltran Leyvas và tập đoàn Sinaloa hay bất kỳ ai khác chưa bao giờ thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào cho tôi", cựu Tổng thống Felipe Calderón viết trên Twitter.

Những lời khai mới của thành viên băng đảng ma túy Mexico đang khiến phiên tòa xét xử El Chapo trở nên phức tạp hơn. Trùm ma túy Guzman (61 tuổi), bị dẫn độ về Mỹ năm 2017 để đối mặt với cáo buộc buôn bán cocaine, heroin và các loại ma túy khác vào nước này với tư cách là thủ lĩnh của băng đảng Sinaloa.

Trước đó Guzman từng ngồi tù 17 tháng nhưng lại thoát khỏi nhà giam vào tháng 2-2014 thông qua một đường hầm dài hàng dặm được đào ngay trong phòng giam của hắn. Còn cựu Tổng thống Enrique Pena Nieto từng là một ngôi sao đang lên trong Đảng Cách mạng thể chế thống trị lâu đời ở Mexico.

Ông cũng là cựu Thống đốc bang Mexico, bang đông dân nhất ở nước này. Tuy nhiên, khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống của mình, Enrique Pena Nieto lại nhận được chỉ số tín nhiệm rất thấp và bị chỉ trích bởi các vụ bê bối lợi ích, tội phạm tràn lan và một nền kinh tế mờ nhạt.

Trong khi bản thân Pena Nieto bị luật pháp cấm tham gia nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2018, đảng của ông cũng phải chịu thất bại lịch sử tại các bầu cử khi ông Andres Manuel Lopez Obrador giành chiến thắng và trở thành Tổng thống mới của Mexico.

Khánh Chi

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/tranh-cai-ve-khoan-100-trieu-usd-hoi-lo-cuu-tong-thong-mexico-529869/