Tranh cãi về hình thức bỏ phiếu tại Mỹ

Theo TTXVN và tin nước ngoài, ngày 24-5, với lý do 'vi phạm quyền bầu cử của công dân đủ điều kiện', đảng Cộng hòa tại Mỹ đã khởi kiện giới chức bang California liên quan đề xuất gửi phiếu bầu qua bưu điện tới tất cả cử tri trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Trước đó, Thống đốc bang California G.Newsom, thuộc đảng Dân chủ, tuyên bố khuyến khích mọi cử tri bỏ phiếu qua đường bưu điện, do dịch Covid-19 tiếp diễn. Vụ kiện nêu trên cho thấy tranh cãi leo thang giữa hai đảng, liên quan hình thức bỏ phiếu.

* Cùng ngày, Tổng thống Mỹ D.Trump tiếp tục phản đối hình thức bỏ phiếu bầu qua đường bưu điện, cáo buộc những người ủng hộ biện pháp này lợi dụng tình hình dịch bệnh hiện nay. Ông Trump chỉ trích, việc bỏ phiếu qua bưu điện một cách rộng rãi làm tăng nguy cơ gian lận phiếu bầu. Trước đó, Tổng thống Trăm dọa rút ngân sách cho các bang thúc đẩy bỏ phiếu qua bưu điện.

* Trong khi đó, ứng cử viên tổng thống Mỹ, cựu Phó Tổng thống J.Biden vừa giành thắng lợi tại cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại bang Hawaii, với 63% số phiếu ủng hộ. Chiến thắng tại Hawaii giúp ông Biden đến nay thu được 1.566 phiếu đại biểu, so với ngưỡng 1.991 phiếu cần thiết để nhận được đề cử của đảng Dân chủ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44605702-tranh-cai-ve-hinh-thuc-bo-phieu-tai-my.html