Tranh cãi về cắt giảm vũ khí chiến lược

Theo truyền thông Nga và TTXVN, giới chức Mỹ ngày 16-10 bác bỏ đề xuất của phía Nga về việc kéo dài thực thi Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới thêm một năm, nhưng không kèm điều kiện. Theo phía Mỹ, đề nghị của Nga gia hạn Hiệp ước mà không giữ nguyên số đầu đạn hạt nhân là 'không khả thi'.

Theo truyền thông Nga và TTXVN, giới chức Mỹ ngày 16-10 bác bỏ đề xuất của phía Nga về việc kéo dài thực thi Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới thêm một năm, nhưng không kèm điều kiện. Theo phía Mỹ, đề nghị của Nga gia hạn Hiệp ước mà không giữ nguyên số đầu đạn hạt nhân là "không khả thi".

* Trước đó, phát biểu tại Hội đồng An ninh quốc gia, Tổng thống Nga V.Pu-tin cho rằng, Nga và Mỹ có thể gia hạn một năm thực thi Hiệp ước mà không có bất kỳ điều kiện nào. Theo Tổng thống Nga, Hiệp ước đã giúp ngăn chặn chạy đua vũ trang và không nên để mất một văn kiện quan trọng như vậy.

* Tại cuộc họp báo ngày 16-10, người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) cho biết, Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét nhấn mạnh, việc gia hạn thỏa thuận về kiểm soát vũ khí tiến công chiến lược cần được ưu tiên. LHQ hy vọng Nga và Mỹ sớm nhất trí về vấn đề này.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/tranh-cai-ve-cat-giam-vu-khi-chien-luoc-620873/