Tranh cãi về cáo buộc đối với Hòa thượng Thích Học Thành

Tranh cãi và bàn luận xung quanh cáo buộc đối với Hòa thượng Thích Học Thành, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc kiêm trụ trì chùa Long Tuyền đang được dư luận tại quốc gia đông dân nhất thế giới quan tâm.

Bởi chùa Long Tuyền (nằm ở chân dãy núi Phượng Hoàng, quận Hải Điến, Bắc Kinh, được thành lập từ thời nhà Liêu) có hàng trăm nhà sư và ni cô, mới mở cửa đón khách bên ngoài từ năm 2005. Ngoài ra, vì là Ủy viên Ban Thường vụ Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân (Chính hiệp) và chùa Long Tuyền đang trưng bày các bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, nên cáo buộc lạm dụng tình dục của Hòa thượng Thích Học Thành càng được chú ý.

Theo giới truyền thông, trong tập tài liệu dài 95 trang gửi tới Cục Tôn giáo Quốc gia, Hòa thượng Thích Hiền Khải và Hòa thượng Thích Hiền Giai (sống lâu năm tại chùa Long Tuyền) đã cáo buộc Hòa thượng Thích Học Thành nhắn tin quấy rối tình dục các ni cô, thuyết phục họ "tình dục là một phần trong nghiên cứu Phật học và tiếp xúc thân thể là cách để tẩy trần".

Ông Thích Học Thành, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc.

Đã có 4/6 ni cô phải chấp nhận quan hệ tình dục với Hòa thượng Thích Học Thành để không bị "làm khó". Hai người kể trên còn tố cáo Hòa thượng Thích Học Thành giấu 1 khoản tiền lớn khi mở rộng xây dựng trái phép chùa Long Tuyền.

Theo 1 bài viết trên mạng xã hội, 1 trong 2 người kể trên cho biết, họ quyết định công khai tố cáo Hòa thượng Thích Học Thành sau khi các nạn nhân bị chính quyền phớt lờ với lý do không thể điều tra. Theo tờ Thời báo Hoàn cầu, sau khi bị thẩm vấn, Hòa thượng Thích Học Thành đã được thả.

Sau khi báo chí đưa tin, chùa Long Tuyền đã phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng, Hòa thượng Thích Hiền Khải và Hòa thượng Thích Hiền Giai (đều là thân tín lâu năm của Hòa thượng Thích Học Thành) đã ngụy tạo bằng chứng, bóp méo sự thật và truyền bá thông tin sai lệch nhằm hãm hại người có công phục hồi tài sản của ngôi chùa hơn 1.000 năm tuổi ở Bắc Kinh.

Hòa thượng Thích Học Thành coi người cáo buộc mình đã ngụy tạo tài liệu, đưa tin sai sự thật, vi phạm đạo đức giáo hội, ảnh hưởng đến nhận thức của quần chúng. Hòa thượng Thích Học Thành tên thật là Phó Thụy Lâm, sinh ra (3-10-1966 tại thôn La Phong, huyện Tiên Du, tỉnh Phúc Kiến) trong một gia đình theo đạo Phật, bà nội xuất gia, mẹ đẻ là đệ tử Phật gia. Và ăn chay từ năm 10 tuổi, 2 năm sau bắt đầu đọc kinh Phật.

Sau đó ông bỏ học và định xuất gia tại một ngôi chùa nhỏ trong huyện, nhưng được 1 cư sĩ đưa tới gặp Hòa thượng Viên Chuyết (nguyên Phó hội trưởng Hội Phật giáo Trung Quốc) tại chùa Quảng Hóa, tỉnh Phúc Kiến. Đích thân Hòa thượng Viên Chuyết chủ trì lễ xuống tóc cho ông Phó Thụy Lâm (tháng 3-1983), lấy pháp danh là Thích Học Thành.

Sau khi lấy bằng đại học tại Học viện Phật giáo ở Bắc Kinh (năm 1988), Hòa thượng Thích Học Thành làm nghiên cứu sinh và nhậm chức trụ trì chùa Quảng Hóa hồi tháng 2-1989, khi mới 23 tuổi. Vì có bằng thạc sĩ Phật giáo kiêm Phó hiệu trưởng Học viện Phật giáo Phúc Kiến khi mới 25 tuổi, nên Hòa thượng Thích Học Thành thăng tiến nhanh trong Hội Phật giáo Trung Quốc.

Sau khi được bổ nhiệm trụ trì chùa Long Tuyền (tháng 4-2005), Hòa thượng Thích Học Thành tích cực quảng bá danh thắng này bằng công cụ hiện đại, sớm trở thành điểm đến yêu thích của nhiều doanh nhân trẻ. Chùa Long Tuyền còn trang bị cả máy quét vân tay, webcam và iPad để nghiên cứu kinh Phật và văn bản Phật giáo.

10 năm trước (tháng 8-2008), trang web "Tiếng nói Long Tuyền" bằng tiếng Trung và tiếng Anh ra mắt đọc giả. Đến năm 2011, Hòa thượng Thích Học Thành mở thêm tiếng Pháp, Đức, Nga, Nhật, Hàn và Tây Ban Nha. Sau khi mở tài khoản trên mạng xã hội Weibo (tháng 2-2006), Hòa thượng Thích Học Thành tích cực trả lời câu hỏi của mọi người.

Hàng trăm bài giảng của Hòa thượng Thích Học Thành được phát hành trên đĩa CD ROM vào năm 2015. Cũng trong năm 2015, Hòa thượng Thích Học Thành gây chú ý khi cho ra mắt robot sư Hiền Nhị, có thể làm theo các chỉ dẫn của con người để thực hiện những chuyển động cơ thể, đọc kinh, phát nhạc Phật và trò chuyện, trả lời câu hỏi theo cách nhìn của Phật giáo.

Cuối năm 2015, chi nhánh nước ngoài đầu tiên của chùa Long Tuyền được mở tại Hà Lan với tên gọi chùa Đại bi Long Tuyền. Tới tháng 7-2016, mở thêm chi nhánh tại Botswana ở châu Phi với tên gọi chùa Bác hoa Long Tuyền. Những người theo chủ nghĩa truyền thống lo lắng khi chùa Long Tuyền áp dụng khoa học kỹ thuật sẽ lấn át những lời dạy của Đức Phật.

Theo tờ Nhân dân nhật báo, sau khi được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc (tháng 4-2015), Hòa thượng Thích Học Thành có bài phát biểu được coi có nhiều điểm chung với khái niệm "Giấc mơ Trung Hoa" do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khởi xướng.

Phạm Huy Anh

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/trung-quoc-tranh-cai-ve-cao-buoc-doi-voi-hoa-thuong-thich-hoc-thanh-505695/