Tranh cãi trẻ mẫu giáo mặc trang phục phiến quân IS mừng Ngày Độc lập Indonesia

Trẻ em tại một trường mẫu giáo Indonesia mặc bộ trang phục theo phong cách phiến Hồi giáo IS và đeo súng trường đồ chơi trong cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Độc lập đã khiến dư luận dậy sóng và yêu cầu ban tổ chức sự kiện xin lỗi.

Hình ảnh trẻ em Indonesia mặc quần áo IS đi diễu hành giữa đường gây tranh cãi.

Hình ảnh và đoạn video quay cuộc diễu hành đăng tải trực tuyến cho thấy những em bé mầm non mặc áo đen và đội khăn chùm phủ kín từ đầu đến ngón chân, tay mang theo các khẩu súng làm từ bìa cát tông.

Video trẻ em mặc quần áo IS mừng lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh (nguồn: RT):

Khi được yêu cầu giải thích quyết định tổ chức sự kiện, hiệu trưởng trường mẫu giáo TK Kartika Hartatik có lời xin lỗi “chân thành” và khẳng định họ không “xúi giục bạo lực", mà chỉ đơn giản là nâng cao “niềm tin và sự sùng bái Thánh Allah”.

Hiệu trưởng Hartatik cho biết những bộ trang phục gây tranh cãi mà các em học sinh mặc là những thứ mà nhà trường có sẵn. Nhà trường "không bao giờ nghĩ" về tác động, bởi vì "điều quan trọng là tham gia vào cuộc diễu hành, các em cảm thấy hạnh phúc," bà Hartatik giải thích.

Tại một hội nghị truyền thông giải thích sự cố, Chỉ huy quân sự thành phố Probolinggo, Trung tá Kav Depri Rio Saransi, cho biết mục đích của sự kiện chỉ để giáo dục trẻ em về “cuộc đấu tranh của Hồi giáo” chứ không mang quan điểm cực đoan.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tranh-cai-tre-mau-giao-mac-trang-phuc-phien-quan-is-mung-ngay-doc-lap-indonesia-20180821193522952.htm