Tranh cãi số tiền thu được mỗi ngày tại BOT TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Tranh cãi số tiền thu phí thực tế mỗi ngày tại cao tốc Long Thành - Dầu Giây sau vụ cướp 2,2 tỷ đồng vẫn chưa dừng lại ngay cả khi doanh nghiệp dự án lên tiếng giải thích.

Ảnh minh họa.

Điểm “nóng” thu phí BOT: Bao giờ hạ nhiệt?

Thời gian gần đây, các trạm thu phí ở khu vực miền Nam “nóng” bởi một bộ phận người dân phản ứng. Đáng nói, BOT “nóng” không phải vì tuyến tránh, mà liên quan đến các dự án BOT nói chung, các trạm thu phí nâng cấp mở rộng quốc lộ nói riêng.

PGS.TS Trần Chủng, nguyên Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước chất lượng các công trình xây dựng, (Bộ Xây dựng) chia sẻ: “Chủ trương BOT của nhà nước là hoàn toàn đúng. Cũng phải nói, việc thực hiện chủ trương đó còn hạn chế tại một số dự án cụ thể. (Xem thêm)

Bình Định: Một cán bộ thuế “ôm” gần tỷ đồng rồi bỏ trốn

Sáng 11/2, nguồn tin từ Chi cục thuế huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết cơ quan này vừa chuyển hồ sơ cho Công an huyện Phù Mỹ đề nghị xử lý ông Đỗ Văn Huệ, Đội trưởng Đội liên xã số 2 Chi cục thuế huyện Phù Mỹ, về hành vi chiếm đoạt 956 triệu đồng từ nguồn thu thuế rồi tự ý bỏ việc.

Bên cạnh đó, Chi cục thuế huyện Phù Mỹ cũng đã gửi thông báo cho ông Huệ đến cơ quan làm việc. Tuy nhiên, sau 3 lần gửi thông báo, ông Huệ vẫn không đến trình diện nên cơ quan này đã gửi thông báo ông Huệ tự ý bỏ việc. (Xem thêm)

Nhan nhản bãi trông giữ xe “dù” ở Hà Nội

Nắm được tâm lý, xu hướng đi lễ bái cầu an đầu năm mới nên ngay từ ngày mùng 1 Tết Nguyên đán (5/2) quanh các điểm di tích như: chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh (quận Tây Hồ); đền Ngọc Sơn, chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm)… các bãi xe máy trên vỉa hè đều ken đặc, phía dưới lòng đường ô tô xếp thành hàng dài khiến những con đường này ùn tắc. Đoạn đường Thanh Niên (đi qua chùa Trấn Quốc) ùn tắc kéo dài do ô tô dừng đỗ lộn xộn 2 bên đường. Ngay khi dừng xe tại đây, một người mặc quần áo thể thao chạy đến thu 50 ngàn đồng/lượt ô tô mà không có vé. Giá vé này cao gần gấp đôi so với mức quy định trông giữ phương tiện. (Xem thêm)

BOT TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây: Bị cướp mới... lộ tiền thu phí

Theo thông tin từ Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam - VEC E đơn vị quản lý thu phí, vận hành dự án, số tiền trong két sắt trước thời điểm bị cướp là hơn 3,23 tỷ đồng, 2 tên cướp chọn đúng thời điểm các nhân viên giao ca, két sắt mở, để gây án.

Nhiều ý kiến tính toán, trong 1 ca (8 giờ), trạm thu phí này thu được hơn 3 tỷ đồng, vậy với 3 ca/ngày, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD) có thể thu được số tiền lên đến 8 - 9 tỷ đồng. (Xem thêm)

Grab “đểu” bủa vây Bến xe Miền Đông “chặt chém” hành khách sau Tết

Rạng sáng Mùng 6 Tết (10/2), hàng trăm xe khách từ các tỉnh đổ về Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Lúc này, theo quan sát của phóng viên, tại cổng 1, 2 và 3 Bến xe Miền Đông nhiều người liên tục bấm điện thoại đặt lệnh xe nhưng rất hiếm người đặt được xe từ Grab, Vato, GoViet.

Ứng dụng liên tục thông báo "Không tìm thấy tài xế" trong khi xung quanh Bến xe Miền Đông có rất nhiều người mặc áo GrabBike quần thảo, hỏi thăm người dân. (Xem thêm)

NGUYỄN NGA

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/tranh-cai-so-tien-thu-duoc-moi-ngay-tai-bot-tphcm-long-thanh-dau-giay-3492952.html