Tranh cãi quanh quyết định tổ chức Hội nghị G7-2020 tại khu Trump National Doral

Quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney vừa tuyên bố Hội nghị thượng đỉnh G7-2020 sẽ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Trump National Doral ở Miami, bang Florida, Mỹ từ ngày 10 đến 12-6-2020. Với quyết định này, Tổng thống Mỹ Donald Trump chắc chắn sẽ phải nhận những lời chỉ trích và sẽ phải đối mặt với các câu hỏi về việc liệu ông có thể trục lợi từ Hội nghị thượng đỉnh lớn này hay không.

 “Chúng tôi đã sử dụng cùng một bộ tiêu chí mà các chính quyền trước đây đã sử dụng và khu nghỉ dưỡng Trump Doral là nơi có các cơ sở vật nhất tốt nhất trong số các địa điểm được xem xét cho hội nghị này”, ông Mulvaney phát biểu tại cuộc họp báo hôm 17-10

“Chúng tôi đã sử dụng cùng một bộ tiêu chí mà các chính quyền trước đây đã sử dụng và khu nghỉ dưỡng Trump Doral là nơi có các cơ sở vật nhất tốt nhất trong số các địa điểm được xem xét cho hội nghị này”, ông Mulvaney phát biểu tại cuộc họp báo hôm 17-10

Khu phức hợp nghỉ dưỡng này thuộc sự quản lý của Tập đoàn Trump, theo Miami Herald. Lần gần đây nhất ông Trump ghé thăm nơi này vào cuối tháng 6-2019, sau một sự kiện vận động cử tri tại Orlando.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chắc chắn sẽ phải nhận những lời chỉ trích và đối mặt với các câu hỏi về việc liệu ông có thể trục lợi từ Hội nghị thượng đỉnh lớn này hay không.

Trước đây, ông Trump đã nhiều lần bị chỉ trích vì đã tiếp đón các nhà lãnh đạo nước ngoài, bao gồm cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida.

Nói về quyết định chọn khu nghỉ dưỡng mà gia đình ông Trump sở hữu để tổ chức Hội nghị G7, Chánh văn phòng Nhà Trắng khẳng định, ông Trump sẽ không trục lợi về “bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào”.

Quan chức Nhà Trắng thừa nhận, ông đã nghe phàn nàn rằng việc tổ chức Hội nghị G7 sẽ tạo ra lợi nhuận khi quảng bá khu nghỉ dưỡng. “Tôi đã nghe điều đó. Chỉ đơn giản là tất cả mọi người hãy xem xét xem bản thân thương hiệu Donald Trump đã đủ mạnh hay chưa”.

Báo giới cũng so sánh việc này với cáo buộc của ông Trump rằng Hunter Biden đã trục lợi từ tên tuổi của cha mình. “Gia đình ông Trump đã kiếm tiền trước khi họ bước vào chính trị, đó là một sự khác biệt lớn”, Chánh văn phòng Nhà Trắng lý giải.

Trước khi cải tạo, Trump National Doral được thông báo là có 4 sân golf, 700 phòng khách sạn trên 10 khu riêng biệt, hơn 8.000 m2 không gian hội nghị

Về mặt tiện ích và giải trí, khu vực này có 1 spa rộng 4.600 m2 với 33 phòng trị liệu, 6 cửa hàng thực phẩm và đồ uống, cửa hàng bán lẻ rộng rãi…

Tập đoàn Trump mua lại tổ hợp khách sạn và sân golf Doral vào năm 2012. Trong bản công khai tài chính năm 2018 theo yêu cầu của chính phủ liên bang, ông Trump tuyên bố thu về 76 triệu USD từ khu nghỉ dưỡng này.

Ngay khi ý tưởng này lần đầu tiên được đưa ra hồi tháng 8-2019, người ta cho rằng, việc tổ chức Hội nghị G7 tại Trump Doral sẽ là một xung đột lợi ích.

Kênh truyền hình NBC News đưa tin, phát biểu tại cuộc họp báo hôm 26-8 ở Biarritz, Pháp, ông Trump đã bảo vệ đề xuất của mình bằng cách nêu một loạt tiện ích bên trong khu nghỉ dưỡng - sân golf mang tên Trump National Doral Miami

Ông Trump cũng khẳng định không được lợi cá nhân từ việc này. “Tôi sẽ không kiếm được tiền và cũng không quan tâm đến việc kiếm tiền”, ông chủ Nhà Trắng nói.

Theo Tổng thống Mỹ, ở khu nghỉ dưỡng kết hợp sân golf rộng 800 ha này, mỗi nước thành viên có thể ở villa hoặc bungalow riêng.

Tại đây có những phòng họp và phòng tiệc hoàn toàn mới và sang trọng. Ngoài ra, bãi đỗ xe cũng rộng hàng trăm héc-ta.

Nơi tổ chức sẽ nằm ngay cạnh sân bay quốc tế Miami - một trong những sân bay lớn nhất của nước Mỹ, tránh việc các phái đoàn tham dự phải đi ô tô suốt nhiều giờ liền.

“Đôi khi, bà phải mất nhiều giờ ngồi trên xe để đến nơi họp. Ở đây, bà chỉ mất 5 phút lái xe, thật tốt”, ông Trump hào hứng giới thiệu với nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel về khu nghỉ dưỡng của mình.

Cũng theo thông báo từ Nhà Trắng, chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục xem xét liệu Nga có nên tham dự Hội nghị G7 hay không và sẽ đưa ra quyết định sau.

Tổng thống Donald Trump đã nêu đề xuất chính thức mời Nga trở lại G7 tại hội nghị thượng đỉnh gần đây nhất ở Biarritz, Pháp, nhưng bị các nhà lãnh đạo khác bác bỏ

Nhà Trắng nói ông Trump có quyền mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự ngay cả khi các thành viên của G7 không đồng ý mời Nga trở lại với tư cách là thành viên chính thức.

Hải Yến (Theo CNN)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-tranh-cai-quanh-quyet-dinh-to-chuc-hoi-nghi-g72020-tai-khu-trump-national-doral/829418.antd