Tranh cãi Nhật Bản-Hàn Quốc ngày càng lan rộng

Hàn Quốc tuyên bố sẽ tăng gấp đôi số lần kiểm tra phóng xạ trong thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản. Đáp lại, Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul đã đăng dữ liệu so sánh mức phóng xạ của hai nước.

Nhân viên siêu thị ở Seoul kiểm tra nồng độ phóng xạ trên hải sản nhập khẩu từ Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Nhân viên siêu thị ở Seoul kiểm tra nồng độ phóng xạ trên hải sản nhập khẩu từ Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Dữ liệu từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc đăng cho thấy không có nhiều khác biệt về nồng độ phóng xạ giữa hai quốc gia.

Trong tháng 8, Hàn Quốc tuyên bố sẽ tăng gấp đôi số lần kiểm tra phóng xạ trong thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản do thực phẩm có thể bị nhiễm độc từ nhà máy hạt nhân Fukushima bị hư hỏng sau thảm họa động đất, sóng thần năm 2011.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết Đại sứ quán Nhật Bản đáp lại bằng tuyên bố mức phóng xạ tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) trong ngày 27/9 là 0,12 microsievert/giờ, cũng không khác biệt nhiều với mức 0,135 microsievert/giờ ở thành phố Fukushima và còn cao hơn Tokyo vốn ở mức 0,036 microsievert/giờ. Bên cạnh đó, Đại sứ quán Nhật Bản khẳng định sẽ cập nhật dữ liệu này hàng ngày.

Hiệp hội Hạt nhân Thế giới khẳng định mức phóng xạ tự nhiên trung bình của thế giới nằm trong khoảng từ 0,17-0,39 microsievert/giờ.

“Chính phủ Nhật Bản chủ trương duy trì cung cấp thông tin chính xác dựa trên bằng chứng khoa học, đồng thời sẽ lên lạc thông suốt và cẩn thận. Chúng tôi hy vọng rằng người dân Hàn Quốc sẽ hiểu rõ hơn về mức độ phóng xạ của Nhật Bản”, Đại sứ quán Nhật Bản nhấn mạnh.

Vấn đề phóng xạ bỗng trở nên nóng hơn ở thời điểm Nhật Bản và Hàn Quốc có nhiều bất đồng trong thương mại. Ngày 1/7, Nhật Bản tuyên bố hạn chế xuất khẩu đến Hàn Quốc ba vật liệu được sử dụng để sản xuất màn hình điện thoại và vi mạch.

Ba vật liệu Nhật Bản cấm xuất khẩu là fluorinated polyimide, hydrogen fluoride và chất cản màu dùng trong điện thoại thông minh, chất bán dẫn… Các công ty Hàn Quốc phụ thuộc rất nhiều vào Nhật Bản đối với 3 vật liệu này.

Trước đó, mối quan hệ giữa hai quốc gia xấu đi do tranh cãi liên quan đến việc Nhật Bản ép buộc người Hàn Quốc lao động trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tòa án Hàn Quốc đã yêu cầu các doanh nghiệp Nhật Bản đền bù cho nạn nhân lao động Hàn Quốc trong Chiến tranh Thế giới thứ hai nhưng Nhật Bản phủ nhận cáo buộc này.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tranh-cai-nhat-banhan-quoc-ngay-cang-lan-rong-20190929200331118.htm