Tranh cãi nảy lửa về việc phụ nữ khi yêu có nên chấp nhận làm 'người thứ ba'?

Thời gian gần đây, nhiều người thú nhận đang làm 'người thứ ba' trong tình yêu. Lùm xùm nhất chính là câu chuyện giữa nam diễn viên hài Trường Giang và Hoa khôi Nam Em. Từ đây nhiều người đặt câu hỏi: Phụ nữ có nên chấp nhận làm 'người thứ ba' trong tình yêu?

Việc Nam Em gián tiếp thừa nhận mình là "người thứ ba" trong cuộc tình Trường Giang với Nhã Phương khiến cho dư luận xôn xao. Một câu hỏi đặt ra “Phụ nữ có nên chấp nhận làm "người thứ ba" trong tình yêu?”, việc người phụ nữ chấp nhận làm người thứ ba họ sẽ được gì và mất gì?.

Câu hỏi này được chia sẻ trên một diễn đàn dành cho các chị em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, tranh luận của người dùng mạng với những ý kiến trái chiều. Người đồng tình, kẻ phản đối và tất cả đều đưa ra những lý lẽ để bảo vệ cho ý kiến của mình.

Bạn Thúy Hằng bày tỏ quan điểm đồng tình với việc phụ nữ chấp nhận làm "người thứ ba": “Tôi cho rằng, việc cả hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông đâu có gì là sai. Họ đấu tranh vì tình yêu của họ thì đó cũng là điều đáng khích lệ lắm chứ. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ giành giật tình yêu về mình”.

Chị Thanh Phương (Hà Nội) cũng đồng tình: “Việc các cô gái chấp nhận làm người thứ ba không có gì là sai cả, bởi họ cũng vì một chữ yêu mà thôi”.

Phụ nữ có nên chấp nhận làm "người thứ ba"? (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, chị Thu Nguyệt (Hà Nội) thì lại nói rằng việc làm "kẻ thứ ba" chị không thể nào chấp nhận được: “Có ai chấp nhận chồng san sẻ tình cảm với một người phụ nữ khác hay không? Tôi chắc chắn là không. Vì thế, đừng bao giờ đưa ra bất cứ lý do gì để biện minh kẻ thứ ba cũng cần được cảm thông”.

"Trên đời này, thiếu gì đàn ông mà phải chấp nhận làm "kẻ thứ ba" cho người đời khinh bỉ, miệt thị… Tôi nghĩ, phụ nữ không nên phải hạ mình vì một đàn ông như vậy. Còn nếu hạ mình làm "người thứ ba" vì một mục đích nào đó, trục lợi thì miễn bàn”, là lời chia sẻ của bạn Phương Dung.

Còn cô gái Cao Diệp Anh (Tuyên Quang) cho rằng: “Bất kỳ hành động nào mang lại kết quả tốt thì nên làm, còn nếu nhìn thấy hậu họa lớn hơn thì không nên, ngay cả trong chuyện tình yêu. Tôi nghĩ tình yêu đích thực là tình yêu xuất phát và tồn tại trên cơ sở vô điều kiện chứ không vì tiền hay muốn phá hoại hạnh phúc của người khác”.

Còn nữa?

Mai Thu

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tranh-cai-nay-lua-viec-phu-nu-co-nen-chap-nhan-lam-nguoi-thu-ba-a369494.html