Tranh cãi 'nảy lửa' quanh bản hợp đồng Hoàng Lâm về HAGL

Ngay sau khi thông tin trung vệ Phạm Hoàng Lâm về đầu quân cho HAGL, cư dân mạng đã có những tranh cãi nảy lửa quanh bản hợp đồng đầu tiên của đội bóng phố Núi cho V.League 2019.

HAGL vừa ra mắt tân binh đầu tiên chuẩn bị cho mùa giải mới. Đó là cái tên không quá xa lạ, từng khoác áo U23 Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura là Phạm Hoàng Lâm.

Cựu trung vệ của Long An được kỳ vọng sẽ khỏa lấp điểm yếu ở hàng phòng ngự của đội bóng phố Núi. Thế nhưng, bản hợp đồng này đã vấp phải những ý kiến mang tính chất không mấy lạc quan từ dư luận.

Bạn đọc Van Cong chia sẻ: "Nếu mà mua một cầu thủ ngoại lương tháng 100-200 triệu thì nên mua một trung vệ nội tầm cỡ như hai cầu thủ trên, mỗi tháng trả chỉ 40-60 triệu còn hơn". Lời bình luận trên topic của bạn đọc Anh Yến Tăng rằng, "thực sự rất thèm 2 cậu này từ đầu mùa giải năm ngoái".

Nhìn vào lý lịch của tân binh Phạm Hoàng Lâm, rất nhiều bạn đọc tỏ ra lo lắng bởi dù khoác áo U23 Việt Nam song cái tên Hoàng Lâm không quá nổi bật. Cựu trung vệ của Long An được nhắc đến nhiều hơn bởi tình huống ghi bàn vào… lưới nhà trong trận đấu với U23 UAE ở VCK U23 châu Á 2016 hệt như một tiền đạo.

"Số bàn thua của HAGL chưa đủ để các bác BHL hài lòng à", bạn đọc châm chọc. Bạn đọc có nickname Bud Lộc thì bày tỏ: "Đánh đầu quá đẳng cấp, bái phục BLĐ. HAGL tuyên bố vô địch năm 2020 ở giải hạng… Nhất". Với bạn đọc Phan Phúc Hưng, "lại một mùa trụ hạng nữa đang đến".

Bên cạnh những bình luận thiếu lạc quan, vẫn có người chờ đợi về bản hợp đồng đầu tiên của HAGL. "Ai cũng có sai lầm, mua thì đã mua rồi. Chúng ta hãy động viên họ đi. Tình cảnh của HAGL là đủ hiểu họ đang khó khăn, yêu cầu cao hơn không được chứ nếu ông Đức như ngày xưa thì chúng ta cũng biết ông ấy chi mạnh tay cỡ nào", bạn đọc River Ngọc Hà chia sẻ.

Theo Huy Kha (Webthethao)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tranh-cai-nay-lua-quanh-ban-hop-dong-hoang-lam-ve-hagl-924866.html