Tranh cãi hội center girlgroup đỉnh nhất lịch sử Kpop: Hầu như toàn visual, đau đầu nhất là BLACKPINK và TWICE

Nhắc đến center nhóm nữ đỉnh nhất Kpop, bạn nghĩ đến ai đầu tiên?

Trong các nhóm nhạc Kpop, center là người có thần thái, sức hút riêng biệt và phù hợp với phong cách âm nhạc mà nhóm đang theo đuổi. Mới đây, một bài đăng nói về center của các nhóm nhạc nữ đang thu hút được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ và trở thành đề tài được bàn tán xôn xao. Cụ thể, một tài khoản nặc danh đã đăng tải một bài viết lên mạng xã hội với tiêu đề: "Nhắc đến center nhóm nhạc nữ, các bạn nghĩ ngay đến ai?" và gắn tên 6 gương mặt center nổi bật để mọi người bình chọn bao gồm: Yoona (SNSD), Irene (Red Velvet), Jennie (BLACKPINK), Nayeon (TWICE), Jang Won Young (IZ*ONE) và Yuna (ITZY).

Đúng như dự đoán, hầu hết mọi người đều dành tình cảm và lời khen cho các cô nàng center, thế nhưng Yuna và Jennie lại là hai cái tên gây ra tranh cãi dữ dội. Chỉ nói xét riêng về vị trí center trong nhóm mà không nói về tài năng hay độ nổi tiếng, nhiều người lại không công nhận Yuna và Jennie đảm nhận vai trò này.

1. Yoona (SNSD)

Nói đến nhân vật "danh bất hư truyền" trong làng center không thể không nhắc đến cái tên Yoona. Người ta vẫn nghĩ nhan sắc là lợi thế của nữ ca sĩ thế nhưng SM chọn Yoona vào vị trí center vì cô là một trong những thực tập sinh có thời gian rèn luyện dài nhất trong nhóm. Yoona đã thu thập được nhiều kinh nghiệm từ việc diễn xuất, tham gia MV, quảng cáo trước khi chính thức trở thành thành viên của SNSD vậy nên không lấy làm ngạc nhiên khi cô luôn khẳng định được sức hút "bất bại" cũng như luôn khiến các fan phải nghĩ đến đầu tiên mỗi khi nói về center của các nhóm nhạc nữ.

Trong suốt 10 năm hoạt động tại Kpop, Yoona lúc nào cũng góp mặt trong top những người nhan sắc hàng đầu Kpop và là hình mẫu lí tưởng mà nhiều hậu bối thế hệ sau luôn muốn hướng đến.

Trong suốt 10 năm hoạt động tại Kpop, Yoona lúc nào cũng góp mặt trong top những người nhan sắc hàng đầu Kpop và là hình mẫu lí tưởng mà nhiều hậu bối thế hệ sau luôn muốn hướng đến.

Cô có tài điều khiển sân khấu cực đỉnh và thần thái xuất thần. Mỗi lần xuất hiện, Yoona luôn luôn thu hút mọi ánh nhìn về phía mình.

Không những vậy, mọi người còn nói rằng Yoona chính là người đã tạo ra khái niệm center.

2. Irene (Red Velvet)

Không được đánh giá cao về tài năng, song nhờ khí chất sang chảnh và thần bí ẩn, Irene luôn trở thành tâm điểm trong các màn trình diễn của Red Velvet. Mỗi khi xuất hiện trên sân khấu, Irene đều thu hút sự quan tâm đông đảo của truyền thông và công chúng xứ Hàn. Dù ở góc quay nghiêng hay chính diện, Irene dường như không bao giờ bị lấn át nhờ gương mặt tỷ lệ vàng và khả năng biểu cảm đa dạng.

Nữ thần tượng sinh năm 1991 sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng và được mệnh danh là một trong những mỹ nhân đẹp nhất Kbiz. Tuy nhiên nữ thần tượng không hề bị gắn mác "bình hoa di động" vì cô có khả năng làm chủ sân khấu tốt.

Biểu cảm của Irene rất đa dạng, từ bí ẩn lạnh lùng đến ngọt ngào dễ thương cô đều cân được tất.

Nữ ca sĩ thường xuyên biểu cảm linh hoạt tùy theo từng tạo hình và chủ đề của bài hát. Nhìn cô hấp dẫn, quyến rũ thế này chẳng trách sao ai ai cũng bị Irene "hớp hồn".

3. Jennie (BLACKPINK)

Nói Jennie là center của BLACKPINK quả thật không sai, thậm chí cô còn được công ty "o bế" tới mức được mệnh danh là "công chúa nhà YG", thế nhưng ở bên dưới bài đăng vẫn có nhiều ý kiến tranh cãi về vai trò của Jennie. Điều này cũng khá là dễ hiểu vì BLACKPINK xưa nay vốn không phân rõ vai trò của từng thành viên trong nhóm. Vậy nên, nhiều người cho rằng cả 4 cô gái nhà BLACKPINK đều là center chứ không phải riêng mình Jennie.

Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận được độ hot và tài năng nổi trội của giọng ca "Solo" khiến cô lúc nào cũng nổi bật hơn hẳn.

Jennie thu hút khán giả nhờ một thứ "vũ khí" cực kì hiệu quả mà không phải idol nào cũng có đó chính là thần thái sang chảnh mỗi khi trình diễn.

Nữ ca sĩ chỉ cần làm vài động tác đơn giản thôi là phong thái lạnh lùng, kiêu sa cũng đã toát ra và làm không ít fan "chết mê chết mệt" rồi!

Nhờ khả năng kiểm soát biểu cảm tốt mà Jennie gần như chưa bao giờ để lại những khoảnh khắc "dìm hàng" khi đang biểu diễn. Chưa hết, những hình ảnh trên sân khấu của cô còn đẹp như ảnh họa báo nhờ vào sự chuyên nghiệp này.

4. Nayeon (TWICE)

Nayeon được mệnh danh là "center đáng đồng tiền bát gạo" khi là thành viên đảm nhận xuất sắc phần hát mở đầu và những đoạn trọng tâm trong nhiều ca khúc chủ đề của TWICE. Không chỉ vậy, cô còn là thành viên sở hữu lực lượng fan hùng hậu nhất nhì trong nhóm nhờ ngoại hình xinh xắn đáng yêu và đặc biệt là nụ cười xinh để lộ chiếc răng thỏ. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Nayeon đều tỏa sáng bởi thần thái tươi sáng và tràn đầy năng lượng tích cực.

Dù là chị cả nhưng lúc nào Nayeon cũng nhí nhảnh, trong sáng như một cô công chúa nhỏ và luôn được coi là "happy virus" của nhóm.

Điều này không chỉ giúp Nayeon truyền tải đúng hình ảnh của TWICE đến với công chúng mà cô còn tạo nên sự gắn kết, hòa hợp giữa các thành viên.

Tuy nhiên những lúc cần quyến rũ, Nayeon lại làm các fan phải "câm nín" nhờ thần thái lạnh lùng và biểu cảm mãn nhãn không thể nào chê được!

5. Jang Won Young (IZ*ONE)

Thành viên nhỏ tuổi nhất trong hội center này không ai khác chính là em út của IZ*ONE - Jang Won Young. Mặc dù IZ*ONE mới debut không lâu, nhưng nhắc đến center nữ nhiều người lại nghĩ ngay đến Jang Won Young. Cô đã gây ấn tượng mạnh bởi nhan sắc lung linh và tài năng không đợi tuổi. Khác với hình ảnh nhí nhảnh, ngây thơ thường thấy, Jang Won Young ở trên sân khấu lại lột xác khác hẳn. Nữ idol tỏa ra phong thái tự tin và chuyên nghiệp, nhìn vào không ai nghĩ cô nàng chỉ mới 16 tuổi.

Trở thành quán quân của chương trình "Produce 48", Jang Won Young sớm chứng minh được tài năng và độ hot không phải dạng vừa từ khi còn nhỏ.

Không chỉ có gương mặt đẹp, hình thể đáng nể cũng giúp Won Young tỏa sáng ở vị trí center.

Cặp chân dài của Jang Won Young khiến các fan không thể rời mắt. Nữ ca sĩ nằm trong top những idol sở hữu cặp chân ''cực phẩm'' vừa dài, vừa thon.

Cô nàng có gương mặt hút mắt và body cực phẩm đúng chuẩn gu Hàn.

6. Yuna (ITZY)

Vốn dĩ được ra mắt trong đội hình ITZY chỉ để lấp vào vị trí trống của Somi thế nhưng Yuna mới là thành viên thu hút sự chú ý của truyền thông nhất sau khi nhóm ra mắt. Từ khi debut đến nay, Yuna nhận được "cơn mưa" lời khen bởi body cực phẩm và ngoại hình cực hút sân khấu. Cô nàng sở hữu gương mặt có đôi mắt to, sống mũi thẳng và đặc biệt là nụ cười gây ấn tượng mạnh với người đối diện. Cũng chính vì lý do này mà nữ idol vô tình làm lu mờ "center đích thực" Ryujin và gây ra nhiều tranh cãi.

Dù chỉ mới 16 tuổi nhưng Yuna sở hữu chiều cao 1,73m đáng nể cùng thân hình quyến rũ, tỷ lệ chuẩn như người mẫu.

Chưa hết, cô nàng còn luôn gây bão mạng nhờ gương mặt khả ái và thần thái cực hút trên sân khấu.

Không theo concept cá tính hay lạnh lùng ngược lại lúc nào cũng cười tươi nên cô nàng rất được lòng non-fan. Cũng chính vì lý do này mà không ít người nhận nhầm Yuna là center của ITZY thay vì Ryujin.

Thăm dò ý kiến Theo bạn, ai là center đỉnh nhất trong các girlgroup Kpop?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Yoona (SNSD)

Irene (Red Velvet)

Jennie (BLACKPINK)

Nayeon (TWICE)

Jang Won Young (IZ*ONE)

Yuna (ITZY)

Đinh Hương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tranh-cai-hoi-center-girlgroup-dinh-nhat-lich-su-kpop-hau-nhu-toan-visual-dau-dau-nhat-la-blackpink-va-twice-220202931712749.htm