Tranh cãi dữ dội clip bà ghì chặt cháu để đổ hóa chất lên đầu uốn tóc xoăn

Nhiều người cho rằng hành động của người bà cố ép cháu tiếp xúc với hóa chất để làm tóc là không chấp nhận được.

Làm đẹp là chủ đề được nhiều người quan tâm, nhưng làm đẹp cho trẻ em lại là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Mới đây, cộng đồng mạng đã dậy sóng trước đoạn video ghi lại cảnh người bà cố ghì chặt cháu để cho người thợ đổ hóa chất lên đầu để nhuộm tóc. Nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với hành động này của người bà, cho rằng em bé 1 tuổi là quá nhỏ để tiếp xúc với hóa chất nhuộm tóc.

Đoạn video này bắt nguồn từ Tik Tok. Dù chỉ mới 1 tuổi nhưng khi uốn tóc cháu bé phải kẹp rất nhiều dụng cụ làm xoăn sát da đầu. Nhiều người cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe cũng như phần da đầu của trẻ nhỏ. Thậm chí, khi người thợ chuẩn bị cho thuốc làm xoăn lên tóc, cháu bé đã kêu khóc dữ dội nhưng được bà dỗ dành.

Bên dưới đoạn video có khá nhiều bình luận, đa phần đều lên án hành động của người bà cho cháu tiếp xúc với hóa chất quá sớm. Một số thông tin cho rằng trước đó bà đã từng đưa cháu đến tiệm làm tóc khác nhưng tóc không xoăn, đành phải uốn lại. "Thành quả" của buổi làm tóc là những lọn tóc mỏng manh xoăn tít trên đầu em bé.

- Mình thấy trẻ con không cần làm đẹp quá sớm. Em bé này chỉ mới 1 tuổi, nhìn cảnh con bị ghì lại làm tóc mà xót quá.

- Không hiểu bà nghĩ gì mà lại cho cháu làm tóc sớm như vậy, ảnh hưởng đến da đầu trẻ lắm đấy!

- Cần xem lại tư duy của người lớn. Nhìn cháu bé khóc mà xót xa quá!

Hiện tại, đoạn video trên vẫn khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội.

Khải Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/tranh-cai-du-doi-clip-ba-ghi-chat-chau-de-do-hoa-chat-len-dau-uon-toc-20210114224408750.html