Tranh cãi danh sách tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo: Ưu ái 'lính' bầu Đức, bỏ quên TP.HCM

Chiều hôm qua 27.5, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 23 cầu thủ được triệu tập lần này để tham dự King's Cup tại Thái Lan và chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022

Trong thành phần 23 cầu thủ của tuyển Việt Nam kỳ này, phần lớn vẫn là người từng đoạt cúp AFF vào cuối nằm rồi. Chỉ có một vài sự thay đổi như thủ môn Bùi Tiến Dũng, Văn Hoàng không được gọi thay vào đó là Nguyên Mạnh và Văn Toản, Văn Đức chấn thương chưa bình phục, Văn Quyết mất suất... thì những gương mặt được gọi lại là Văn Thanh, Tuấn Anh của HAGL cùng các cầu thủ trẻ đó là Văn Kiên và Tấn Sinh, lão tướng Anh Đức cũng được gọi lại...

Khi danh sách này được đưa ra không gây bất ngờ bởi trước đó có nhiều thông tin cho rằng HLV Park bày tỏ sự khó khăn về thời gian và không có nhiều sự chuẩn bị. Chính vì thế, nhiều khả năng ông sẽ gọi lại những cầu thủ đã gắn bó với ông, hiểu chiến thuật và từng chơi cùng nhau để thực hiện những kế hoạch trong năm rồi.

Tuy nhiên, bên cạnh những sự hưởng ứng thì danh sách mới cũng gặp rất nhiều ý kiến trái chiều gây tranh cãi. Trong đó khi nhiều cổ động viên của HAGL rất vui mừng vì những cầu thủ con cưng của họ được gọi lại đội tuyển thì những ý kiến khác cho rằng, HLV Park đã quá ưu ái cho quân bầu Đức khi Công Phượng, Xuân Trường không có phong đội tốt và thường xuyên ngồi dự bị ở đội bóng Thái Lan, Hàn Quốc. Trong nước thì Trọng Hoàng từ đầu năm đến giờ vẫn chưa ra sân, Đức Chinh, Quế Ngọc Hải có phong độ không tốt nhưng vẫn có tên, Trong khi đó, CLB TP.HCM đang dẫn đầu V.League với những cầu hay lại không có một cầu thủ nào được gọi.

Thậm chí, có những nhận xét rằng, rất nhiều cầu thủ của TP.HCM chơi tốt hơn các cầu thủ được gọi tên trung vệ Hữu Tuấn, tiền vệ trụ Văn Thuận, Hoàng Thịnh. "TP.HCM đang dẫn đầu Vleague không có ai trong khi quân bầu Đức dự bị bên Thái vẫn được gọi. Quá bất công cho những lỗ lực của các cầu thủ", một fan hâm mộ bình luận trên trang VPF.

Khi những nhận định được đưa ra, nhiều người đã bênh vực quyết định của chiến lược gia người Hàn Quốc: "Phong độ cao nhưng cái lối đá đó có hợp với tuyển hay không mới là quan trọng? Dùng người thì phải tin còn đã không tin thì đừng dùng. Mời họ về làm HLV thì chọn ai sẽ là quyền của họ cái chính đó là bộ khung cứng của tuyển . Chứ mấy cầu thủ đá hay CLB chưa lên tuyển lần nào chắc gì đã đá được với lối chơi của tuyển ... nhưng con người quen thuộc hiểu nhau đá mới cứng", bạn đọc tên Mạnh Huy bình luận.

Mặc dù có nhiều tranh cãi, tuy nhiên phần lớn người hâm mộ vẫn ủng hộ quyết định của HLV Park đồng thời tin tưởng ông có lý do của mình: "Ở CLB khác với đội tuyển, triết lý bóng đá của HLV được thấm nhuần, như bạn học thuộc bài vậy, nên hòa nhập nhanh với lối chơi toàn đội, ông Park không dám mạo hiểm người mới trong khi thời gian tập trung quá ngắn. Vòng loại World Cup cận kề, thời gian chuẩn bị dài sẽ có sự thay đổi, cứ tạm yên tâm với đội hình giao hữu này đi", một bạn đọc Minh Nguyễn bình luận.

"Theo mình nghĩ danh sách này an toàn cho thầy Park và cả VFF. Thời gian chuẩn bị giải này ngắn hơn, ưu tiên người đã quen với chiến thuật của ông Park. Nếu chỉ dựa tiêu chí phong độ thì khoảng 1/4 trong danh sách không tốt rồi. Hi vọng đợt tập trung tới sẽ nhiều cầu thủ mới hơn", bạn Le Ti nói.

Tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 1.6 và bay sang Thái Lan dự King's Cup. Trận Việt Nam gặp Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 5.6.

Đội thắng sẽ vào chung kết gặp đội thắng trận Ấn Độ và Curacao. Hai đội thua trang giải 3. Hai trận cuối diễn ra vào ngày 8.6.

L.Minh (TH)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/tranh-cai-danh-sach-tuyen-viet-nam-cua-hlv-park-hang-seo-uu-ai-linh-bau-duc-bo-quen-tphcm-114016.html