Tranh cãi CSGT xử lý vi phạm ở Quy Nhơn

Đoạn video dài hơn 4 phút, ghi lại cảnh va chạm giữa CSGT TP. Quy Nhơn với một nam thanh niên được đăng tải trên một tài khoản Facebook có tên Huỳnh Nhật Hào.

Trưởng Công an TP. Quy Nhơn cho biết, có 2 đối tượng có hành vi gây rối, cản trở người thi hành công vụ. Ảnh: Cắt từ clip.

Ngày 8.10, mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn video được cho ghi lại cảnh va chạm giữa người tham gia giao thông và lực lượng CSGT TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào tối 7.10. Lúc này, hai xe máy lưu thông trên đoạn đường Diên Hồng (TP. Quy Nhơn) thì va chạm với nhau. Theo tài khoản Facebook trên, lực lượng CSGT khi đến tiếp quản hiện trường đã có cách làm việc không đúng.

“CSGT làm việc không chào, không nói lý lẽ, không đeo biển tên, bóp cổ đánh dân"- tài khoản Huỳnh Nhật Hào chia sẻ.

Đáng chú ý, đoạn clip trên có ghi lại cảnh một cán bộ CSGT tự ngã khi không có sự tác động của ai. Sau đó, một cán bộ khác xông vào khống chế nam thanh niên trên.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh:FB.

Tối cùng ngày, thượng tá Huỳnh Dư Phi Long - Trưởng Công an TP. Quy Nhơn cho biết, cơ quan này đang củng cố hồ sơ để xử lý 1 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 2 đối tượng có hành vi gây rối, cản trở người thi hành công vụ.

“Tối 7.11, tại đường Diên Hồng (TP. Quy Nhơn), 1 vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa 2 xe máy. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đến hiện trường thì người gây tai nạn đã bỏ trốn, chỉ còn lại nạn nhân và chiếc xe bị tông. Tuy nhiên, khi CSGT đến để đưa xe bị nạn về trụ sở công an thì có 2 người có hành vi cản trở, gây rối”.

Ông Long cũng xác nhận, vụ việc này có liên quan đến 1 số hình ảnh, video mà cư dân mạng xã hội Facebook về cuộc giằng co giữa CSGT và người dân. Ngoài ra, lãnh đạo Công an TP. Quy Nhơn khẳng định, lực lượng CSGT đã làm việc đúng.

“Hai thanh niên này không liên quan gì đến vụ tai nạn và có biểu hiện say xỉn. Nhưng họ yêu cầu phải tìm ra chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn. Tuy, anh em đã giải thích nhưng người này vẫn không nghe, cứ gây rối nên xảy ra giằng co như thế” - ông Long giải thích.

Còn về thông tin trong đoạn clip đã đăng tải hình ảnh một CSGT tự nhiên té ngã, thượng tá Long giải thích: “Chuyện này cũng không rõ ràng, vì bình thường có thể anh này (CSGT) đứng rồi té hoặc trượt chân. Bởi vì, lý do chống người thi hành công vụ thì đâu cần CSGT phải té ngã ra mới là quy cho chống người thi hành công vụ”.

“Hiện chúng tôi đã mời 2 đối tượng này lên Công an phường và Công an TP để làm việc. Tuy nhiên, chúng tôi cần có thời gian để anh em làm lại đầy đủ rồi sẽ có thông tin chính thức với báo chí” - thượng tá Long nói thêm.

N.T

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/tranh-cai-csgt-xu-ly-vi-pham-o-quy-nhon-640501.ldo