Tranh cãi chuyện thí sinh U60 đăng ký thi Hoa hậu Việt nam 2020

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến khán giả chú ý ngoài người có nhan sắc, dân mạng còn chú ý đến những cá nhân vượt qua chuẩn mà vẫn đăng ký dự thi

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay có nhiều thay đổi, nhất là về thời gian do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Nhưng điều gây xôn xao nhất là hình ảnh các thí sinh đăng ký tham dự được Ban Tổ chức công bố.

Đó là những thí sinh vượt quy chuẩn theo thể lệ của cuộc thi. Người có tuổi, người không đủ chiều cao đều dự thi khiến nhiều người không khỏi hoài nghi liệu thí sinh có đọc bảng thể lệ hay không?

Poster quảng cáo Hoa hậu Việt Nam 2020 là 3 người đẹp đạt giải cao nhất vào năm 2018.

Poster quảng cáo Hoa hậu Việt Nam 2020 là 3 người đẹp đạt giải cao nhất vào năm 2018.

U60 vẫn tham gia

Đó là chị Trần Bích Nga sinh năm 1961 đến từ Hà Nội. Theo thông tin từ BTC Hoa hậu Việt Nam 2020 thì chị này đã gửi hồ sơ tham gia cuộc thi.

Cộng động mạng đã nảy ra những tranh cãi. Nhiều người hoài nghi liệu thí sinh có đọc thể lệ trước khi tham gia hay chị đăng ký cho con gái.

Thí sinh sinh năm 1961 nộp hồ sơ tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020.

Còn về phía BTC, họ bày tỏ sự biết ơn vì tình cảm mà thí sinh dành cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Vì độ tuổi giới hạn của cuộc thi là từ 18 - 27 tuổi nên hồ sơ của thí sinh này không được duyệt.

BTC cuộc thi nhắn gửi bằng những lời động viên đến thí sinh quá tuổi này: "Sự yêu mến của khán giả đối với cuộc thi là không giới hạn đúng không ạ? Đơn dự thi của chị chắc chắn sẽ trở thành động lực khích lệ tinh thần cho các bạn trẻ mạnh dạn hơn để đến gần với chiếc vương miện danh giá. Hy vọng chị sẽ luôn yêu mến cuộc thi trong thời gian tới. Chúc chị nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống".

Còn bình luận của mạng xã hội, người chê cũng có mà người khen cũng nhiều. Những ý kiến tích cực đều dành lời động viên đến thí sinh U60. Họ cho rằng ở tuổi này nhưng thí sinh vẫn giữ được vóc dáng săn chắc đó cũng là một điều đáng khích lệ.

Thí sinh "cao" 1m58

Ngoài thí sinh U60, theo thông tin từ BTC Hoa hậu Việt Nam 2020, họ còn nhận được hồ sơ đăng ký tham gia của thí sinh Đàm Thị Thu Hà. Thí sính này khiến nhiều người chú ý bởi cô chỉ cao 1m58. Chiều cao này thực sự không đủ để cho Thu Hà có thể tham gia theo bảng chuẩn của thể lệ cuộc thi (từ 1m63 trở lên).

Lý do, Đàm Thị Thu Hà muốn tham gia cuộc thi Hoa hậu lớn nhất Việt Nam là vì cô muốn vượt qua nỗi sợ hãi trước đám đông và chiến thắng chính bản thân mình.

Thí sinh Đàm Thị Thu Hà chỉ cao 1m58.

Bên cạnh đó, cô cho biết dù chiều cao hạn chế nhưng vẫn tự tin và không sợ định kiến. Người truyền cảm hứng cho Thu Hà chính là người mẫu La Thanh Thanh. Cô gái có chiều cao 1m54 nhưng thi tốt tại Vietnam’s Next Top Model.

Nói về mong muốn dự thi Hoa hậu Việt Nam của mình, Đàm Thu Hà chia sẻ với BTC: "Có thể em không cao, không tài giỏi, xinh đẹp như các thí sinh khác nhưng em vẫn tự tin tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay. Mặc cho mọi người có cười chê nhưng em nghĩ rằng không ai là hoàn hảo. Nếu được tham gia cuộc thi, em sẽ cố gắng phấn đấu để những bạn có chiều cao giới hạn vẫn tự tin không chùn bước".

Trước khi đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Đàm Thị Thu Hà từng giành danh hiệu Á khôi 2 cuộc thi “Nữ sinh thanh lịch” của trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng nhưng Thu Hà thú nhận, điểm yếu của cô là giao tiếp kém. Vì bị "khớp" trước đám đông và trả lời ứng xử ấp úng nên Thu Hà để vuột mất cơ hội trở thành Hoa khôi.

Chính vì điều đó, Đàm Thu Hà quyết định đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 để khắc phục nhược điểm. Cô nói: "Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, em muốn thử sức của bản thân mình, dám vượt qua nỗi sợ hãi trước đám đông, vượt qua sự tư ti trước những người tài giỏi hơn mình và giao lưu, học học từ các thí sinh khác".

2 trường hợp thí sinh vượt chuẩn ở trên khiến khán giả nảy ra tranh cãi về thể lệ của cuộc thi. Việc tiết lộ thông tin của họ có phải là chiêu trò PR của BTC Hoa hậu Việt Nam năm nay hay không cũng là câu hỏi của khán giả.

Thể lệ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020

1. Đối tượng tham gia cuộc thi

Nữ công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 27 (tính theo năm sinh ghi trong giấy khai sinh)

2. Điều kiện dự thi

Nữ công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 27 có đủ các điều kiện sau, có quyền đăng ký tham dự cuộc thi:

- Có đạo đức tốt;

- Có vẻ đẹp tự nhiên;

- Không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Chưa lập gia đình (được hiểu là: Chưa tổ chức đám cưới, chưa đăng ký kết hôn lần nào và chưa sống chung với ai như vợ chồng);

- Chưa sinh con;

- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên (tính đến thời điểm Vòng Chung kết chính thức bắt đầu);

- Chiều cao 1m63 trở lên, chưa từng qua giải phẫu thẩm mỹ, chưa từng qua chuyển đổi giới tính.

Thí sinh đã đạt danh hiệu Hoa Hậu, Á Hậu, Hoa Khôi, Á Khôi, Người Đẹp (Nhất, Nhì, Ba) tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành, ngành diễn ra trong năm 2019 hoặc 2020 sẽ được đặc cách vào vòng thi Chung khảo khu vực phía Bắc hoặc phía Nam, nếu như thí sinh đó phù hợp các quy định ở điều kiện dự thi và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định tại Thể lệ này.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/tranh-cai-chuyen-thi-sinh-u60-dang-ky-thi-hoa-hau-viet-nam-2020-20200825095510908.htm