Tranh cãi chương trình xổ số thẻ xanh đưa khủng bố vào nước Mỹ

Chương trình xổ số thẻ xanh mà Tổng thống Donald Trump muốn kết thúc sau gần 22 năm tồn tại, được coi là 'tấm vé vàng' cho những người muốn theo đuổi giấc mơ Mỹ.

Mỗi năm có hàng triệu người tìm kiếm vận may trở thành công dân lưu trú hợp Pháp ở Mỹ (Ảnh minh họa).

Ông Trump đổ lỗi cho chương trình “xổ số thẻ xanh”

Chưa đầy 24 giờ sau vụ tấn công bằng xe bán tải ở thành phố New York khiến 8 người thiệt mạng, Tổng thống Donald Trump đã đổ lỗi cho luật di trú Mỹ là căn nguyên của vấn đề.

Trong phản ứng của mình trên trang Twitter cá nhân, ông Trump chỉ ra chính chương trình “xổ số thẻ xanh” đã đưa những kẻ cực đoan vào nước Mỹ, đồng thời kêu gọi rà soát lại các phần tử thù hận đang lợi dụng kẽ hở nhập cảnh để thực hiện âm mưu tấn công vào quốc gia này.

“Khủng bố tiến vào đất nước chúng ta qua cái gọi là chương trình xổ số thẻ xanh ngẫu nhiên, một di sản của Chuck Schumer”, ông Trump tuyên bố.

Chương trình cấp visa đa dạng cho người nhập cư (DV), còn được gọi là xổ số thẻ xanh vốn được Chuck Schumer - nhà lãnh đạo Thượng viện đảng Dân chủ đầu những năm 1990 vận động.

Trước đó, vào lúc 15h05 chiều 31/10, một chiếc xe bán tải lao vào phần đường dành cho người đi xe đạp và đi bộ ở New York, khiến 8 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương.

Các quan chức Mỹ khẳng định hôm 1/11 rằng, nghi phạm khủng bố táo tợn ở New York là Sayfullo Saipov đã tìm cách vào nước Mỹ thông qua chính chương trình cấp visa ngẫu nhiên nói trên.

Vào tháng 10 hàng năm, khoảng 14 triệu người nhập cư trên toàn thế giới sẽ tìm kiếm cơ hội trở thành công dân lưu trú hợp pháp ở Mỹ.

Mỗi năm sẽ có 50.000 visa được cấp cho những người may mắn nhất đến từ các quốc gia ưu tiên nhằm đa dạng hóa nguồn nhập cư vào nước Mỹ.

Trong đó, chương trình này ưu tiên hơn cho công dân ở các quốc gia châu Á, Mỹ Latinh thay vì châu Âu.

Việc lựa chọn sẽ hoàn toàn ngẫu nhiên bằng máy tính và không yêu cầu người nhận visa phải có người bảo lãnh, công ăn việc làm ổn định hoặc phải có gia đình ở Mỹ.

Đã có rất nhiều công dân các nước trên thế giới được cấp thẻ xanh mỗi năm, ngoại trừ Anh, Canada, Mexico, Ấn Độ và Trung Quốc – những nước có lượng người nhập cư vào Mỹ quá lớn.

Yêu cầu duy nhất đối với ứng viên xổ số thẻ xanh là trình độ giáo dục trung học hoặc tương đương. Bên cạnh đó, người may mắn “trúng giải” cũng được phép mang vợ hoặc chồng và con cái đi theo.

Trên thực tế, chương trình đa dạng hóa người nhập cư dưới hình thức xổ số thẻ xanh của bộ Ngoại giao chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số 1 triệu người nhập cư vào Mỹ mỗi năm.

Các ứng cử viên sẽ một cuộc phỏng vấn với các quan chức nhập cư Mỹ. Người nộp đơn có bất kỳ liên hệ nào với khủng bố đều sẽ bị từ chối.

Không thể đơn phương kết thúc chương trình

Xổ số thẻ xanh được giới thiệu thông qua đạo Luật di trú năm 1990 và bắt đầu có hiệu lực vào năm 1995.

Chương trình này bắt nguồn từ thực trạng vào những năm 1980, khi hàng chục ngàn người nhập cư Ireland chuyển đến Mỹ mà không có giấy tờ. Ngoài ra, nước Mỹ muốn cân bằng lại một đạo luật nhập cư từ năm 1965 vốn ưu tiên cho người da trắng ở châu Âu nhiều hơn.

Tuy nhiên, giải pháp này được cho là vẫn khiến tình trạng người nhập cư vào Mỹ trở nên mất cân bằng khi số người đến từ châu Phi đang chiếm ưu thế hàng năm. Theo một nghiên cứu của trung tâm Nghiên cứu Pew.

Trong năm 2015, khoảng 10.500 công dân từ 6 quốc gia Hồi giáo có trong lệnh cấm nhập cảnh của Nhà Trắng đã lưu trú hợp pháp dưới dạng xổ số thẻ xanh, theo bộ Ngoại giao Mỹ.

Tổng thống Trump sẽ không thể đơn phương kết thúc chương trình này mà phải thông qua Quốc hội để chấp thuận đạo luật nhập cư mới.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tranh-cai-chuong-trinh-xo-so-the-xanh-dua-khung-bo-vao-nuoc-my-a345025.html