Tranh cãi chưa hồi kết về tấm vé số trúng hơn 2 tỷ USD

Jose Rivera (Mỹ) tin rằng mình mới là người đã mua tấm vé trúng giải độc đắc Powerball có giải thưởng cao kỷ lục, nhưng sau đó chiếc vé đã bị đánh cắp và người khác hưởng tiền.

Vụ kiện liên quan tới việc Edwin Castro giành giải thưởng xổ số trị giá hơn 2 tỷ USD vào cuối năm ngoái hiện vẫn chưa đến hồi kết, khi Ủy ban Xổ số Bang California đang bị phía nguyên đơn - Jose Rivera - gây sức ép để công bố video xác nhận Castro trực tiếp mua vé trúng thưởng ở cửa hàng, theo NY Post.

Trong đơn kiện gửi đến Tòa án Tối cao Alhambra hồi tháng 2, Rivera nói rằng mình mới là người đã mua chiếc vé độc đắc, nhưng sau đó bị đánh cắp bởi Reggie Romero - một người từng cho Rivera thuê nhà - và bằng cách nào đó chiếc vé đã lọt vào tay Castro.

“Họ có đoạn video nhưng giấu nhẹm đi. Hãy tung bằng chứng chứng minh Castro đã thật sự tự mình đi mua chiếc vé. Tôi tin trong clip sẽ hiện rõ cảnh tôi mua tấm vé đó và một gói thuốc lá tại trung tâm dịch vụ. Ủy ban phải chịu trách nhiệm vì lỗi cẩu thả", nguyên đơn cho biết.

Reggie Romero (trái) và Edwin Castro. Ảnh: Splash News.

Reggie Romero (trái) và Edwin Castro. Ảnh: Splash News.

Rivera nói thêm rằng anh nghĩ ủy ban xổ số của bang chỉ đang cố gắng "che mắt" dư luận bằng cách rút lui khỏi vụ kiện. Trước đó, cơ quan này đã nộp đơn xin rút khỏi vụ kiện dân sự, nói rằng họ đã thực hiện tất cả bước kiểm tra cần thiết để đảm bảo rằng Castro là người chiến thắng hợp pháp trước khi trao giải thưởng.

Nếu yêu cầu được chấp thuận, vụ kiện chỉ còn diễn ra giữa hai bên là Castro và Rivera.

Lùm xùm về chủ nhân thực sự

Trong tài liệu nộp lên tòa án vào ngày 5/6, các luật sư của cơ quan này cho biết khách hàng của họ giữ nguyên quyết định vì Castro “đã xuất trình tấm vé trúng thưởng và được xác định là người chiến thắng sau một cuộc điều tra kỹ lưỡng".

"Khi nói đến quy trình kiểm tra người trúng số độc đắc, xổ số California tin tưởng tối đa vào quy trình của mình", người đại diện Carolyn Becker cho biết trong một tuyên bố.

Phó Tổng chưởng lý bang Lisa Freund, người đại diện cho ủy ban, cho biết các quy tắc xổ số quy định rằng tiền thắng cược chỉ có thể được trả cho người xuất trình vé trúng thưởng, sau khi qua bước thẩm định.

Vào tháng 2, Rivera đã đệ đơn kiện Castro, Ủy ban Xổ số Bang California và Reggie Romero, cho rằng người này đã lấy vé từ bàn của anh ta. Tuy nhiên, vụ kiện không giải thích làm thế nào mà Castro và Romero biết nhau, hoặc làm thế nào mà tấm vé lại thuộc quyền sở hữu của Castro.

Ông Alva Johnson, giám đốc Xổ số bang California, công bố hôm 14/2 rằng Edwin Castro đã giành được giải độc đắc Powerball cao kỷ lục 2,04 tỷ USD. Ảnh: AP.

Brian Kramer, luật sư của Rivera, cho biết thân chủ của ông không yêu cầu bồi thường thiệt hại về tiền bạc nhưng muốn yêu cầu thẩm phán xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp của tấm vé.

Reggie Romero, người đã cho Rivera thuê phòng, khẳng định người thuê cũ của mình mới là người chiến thắng hợp pháp.

Nhưng theo đơn kiện, Rivera bị cáo buộc đã yêu cầu Romero trả lại vé cho anh ta sau khi các con số chiến thắng được công bố, nhưng Romero đã từ chối. Rivera tuyên bố chủ nhà cũ đã cố tống tiền để chia giải độc đắc theo tỷ lệ 50/50.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với New York Post, Romero cho biết Rivera đã đến trung tâm dịch vụ Altadena để mua vé vào khoảng giữa trưa ngày 7/11/2022. Romero khẳng định Rivera đã cho mình xem dãy số và giải thích tại sao chọn những con số trên tấm vé.

Đến tháng 2 năm nay, Edwin Castro được công bố là người trúng giải thưởng kỷ lục 2,04 tỷ USD. Thay vì nhận số tiền thưởng chia thành nhiều lần trong 30 năm, anh đã chọn lấy khoản tiền một lần trị giá 997,6 triệu USD sau thuế.

Hồi đầu tháng 3, Castro chi 25,5 triệu USD mua căn biệt thự 3 tầng, diện tích hơn 2.000 m2 ở Hollywood Hills. Không lâu sau, anh tiếp tục tậu thêm dinh thự thứ 2 tại Altadena có giá 4 triệu USD. Castro cũng được nhìn thấy lái một chiếc Porsche 911 giá khoảng 250.000 USD khi đi chơi với bạn bè.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tranh-cai-chua-hoi-ket-ve-tam-ve-so-trung-hon-2-ty-usd-post1437973.html