Tranh cãi chi phí cốc đựng cà phê gần 30 triệu/chiếc của Hải quân Mỹ

Không quân Mỹ đang phải đối mặt với nhiều câu hỏi từ phía nghị sĩ quốc hội liên quan đến vấn đề chi hàng chục nghìn USD trong 3 năm qua để mua loại cốc lớn có thể tự làm nóng đồ uống, như cà phê và trà.

Mỗi chiếc cốc tự làm nóng đồ uống có giá 1.280 USD. Ảnh: CNN

Mỗi chiếc cốc tự làm nóng đồ uống có giá 1.280 USD. Ảnh: CNN

Mặc dù Bộ trưởng Không quân Heather Wilson đã cam kết “dừng mua loại sản phẩm đắt đỏ trên”, song Thượng nghị sĩ Chuck Grassley vẫn gửi một lá thư yêu cầu Không quân Mỹ giải thích cụ thể thêm lý do vì sao ban đầu họ lại quyết định mua những chiếc cốc này.

Thượng nghị sĩ Grassley lần đầu tiên đề cập đến những chiếc cốc đắt đỏ này trong bức thư gửi ngày 2/10 sau khi hãng tin Fox News và trang mạng Military.com đăng tải thông tin một số phi đội tại căn cứ không quân Travis ở Fairfield, California sử dụng loại cốc với giá 1.280 USD/chiếc (tương đương 29,7 triệu đồng) trong năm 2018, một mức giá rất cao so với mức giá 693 USD vào năm 2016. Từ năm 2016, Không quân Mỹ đã chi 326.785 USD cho gần 400 chiếc cốc tự làm nóng, giá trung bình cho 1 cốc là 817 USD.

Trong một tuyên bố gửi tới kênh truyền hình CNN, Không quân Mỹ khẳng định đã không còn mua cốc tự làm nóng “để phục vụ cho phi hành đoàn trên các máy bay tiếp dầu và vận tải”.

Trả lời Thượng nghị sĩ Grassley, Bộ trưởng Wilson cho biết các quân nhân tại căn cứ không quân Travis đã tìm cách sử dụng kỹ thuật in 3D để làm quai cốc thay thế cho phần quai làm bằng nhựa dễ bị vỡ của chiếc cốc nguyên bản. “Khi bị rơi, quai cốc rất dễ vỡ mà nhà sản xuất lại không có bộ phận thay thể, chính vì vậy phải mất thêm hàng nghìn USD để mua cốc mới”.

Dường như chưa thỏa mãn với câu trả lời của Bộ trưởng Không quân Mỹ, trong bức thư mới nhất, Thượng nghị sĩ Grassley bày tỏ: “Tôi đánh giá cao nỗ lực của quân nhân tại Căn cứ Travis khi họ chú ý đến phần chi lãng phí và tìm cách xử lý vấn đề với giải pháp tốt hơn. Tôi vẫn quan ngại rằng dường như chưa có một cơ chế minh bạch ở thời điểm hiện tại nhằm ngăn chặn việc chi tiêu tốn kém như vậy ngay từ đầu”.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tranh-cai-chi-phi-coc-dung-ca-phe-gan-30-trieuchiec-cua-hai-quan-my-20181031153304111.htm