Tranh cãi bản án hơn 5 năm tù của cựu Phó Tổng thống Amado Boudou

Ngoài bản án 5 năm 10 tháng tù giam, cựu Phó Tổng thống Amado Boudou (2011-2015) còn bị tòa bắt nộp khoản tiền phạt 90.000 peso (khoảng 3.200 USD), và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các cơ quan công quyền vĩnh viễn.

Theo phán quyết hôm 7-8 của Tòa án hình sự liên bang số 4 ở Buenos Aires, ông Amado Boudou đã bị giam giữ ngay sau khi bị tuyên mức án 5 năm 10 tháng tù giam vì bị cáo buộc nhận hối lộ và tham gia đàm phán không đúng thẩm quyền trong thương vụ mua trái nguyên tắc nhà máy in tiền Ciccone Calcografica.

Theo cáo buộc tại tòa, trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Kinh tế (2009-2011), ông Amado Boudou đã cùng với người bạn thân Jose Maria Nunez Carmona mua lại công ty đã phá sản Ciccone Calcografica với mục đích sở hữu 70% cổ phần, cũng như ký hợp đồng với nhà nước để in tiền và các tài liệu chính thức.

Và thương vụ này được thực hiện thông qua "công ty ma" The Old Fund được cho thuộc quyền sở hữu của ông Amado Boudou, nhưng do thân tín đứng tên. Và với cáo buộc này nên ông Jose Maria Nunez Carmona đã bị Tòa án hình sự liên bang số 4 tuyên mức án 5 năm 6 tháng tù giam vì đồng phạm với cựu Phó Tổng thống Amado Boudou.

Cùng bị tuyên án hôm 7-8 với ông Jose Maria Nunez Carmona còn có ông Nicolas Ciccone, cựu Chủ tịch Ciccone Calcografica: 4 năm 6 tháng tù vì tội hối lộ.

Ông Amado Boudou khi bị bắt.

Gần 1 năm trước (3-11-2017), cựu Phó Tổng thống Amado Boudou bị bắt với cáo buộc tham nhũng và rửa tiền. Thẩm phán liên bang Ariel Lijo là người ký quyết định bắt giam ông Amado Boudou - phải bắt cựu Phó Tổng thống vì ông có thể bỏ trốn, cản trở công tác điều tra của cơ quan chức năng. Bởi ông Amado Boudou có quan hệ thân thiết với nhiều người quyền lực trong chính phủ hiện nay.

Bộ trưởng An ninh Patricia Bullrich cho biết, vụ bắt ông Amado Boudou diễn ra sáng 3-11-2017 tại căn hộ của ông ở Buenos Aires và cảnh sát đã tiến hành khám xét để tìm kiếm những tài liệu hữu quan.

Phát biểu sau vụ bắt ông Amado Boudou, bà Patricia Bullrich cho biết, đường dây tham nhũng của ông Amado Boudou hoạt động ít nhất từ tháng 8-2009 (khi làm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của bà Cristina Fernandez) đến tháng 12-2015, khi kết thúc nhiệm kỳ Phó Tổng thống.

Khi đó, luật sư của ông Amado Boudou tuyên bố bị bất ngờ trước vụ bắt giữ cựu Phó Tổng thống, còn phe đối lập coi quyết định của Thẩm phán liên bang Ariel Lijo là hành vi "bức hại chính trị" của đảng cầm quyền chống lại các chính trị gia đồng minh với cựu Tổng thống Cristina Fernandez trong liên minh Mặt trận vì Thắng lợi.

Theo giới truyền thông, ông Amado Boudou đã bị điều tra sau khi bị cáo buộc mua nhiều xe hơi hạng sang khi làm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính; đồng thời có cổ phần tại nhà máy in tiền Ciccone Calcografica.

Được biết, ông Amado Boudou có tiền gửi tại các ngân hàng như Banco de la Nacion Argentina, Banco Frances, American Express và Citibank, với số tiền lớn hơn rất nhiều so với thu nhập của một quan chức chính phủ.

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, ông Amado Boudou đã bí mật mua Ciccone Calcografica - đơn vị được ký hợp đồng in đồng peso của Argentina, vào thời điểm là nhà hoạch định chính sách kinh tế hàng đầu của đất nước.

Sau khi trở thành Phó Tổng thống, ông Amado Boudou đã nhiều lần can thiệp để Ciccone Calcografica không rơi vào phá sản. Ngoài ông Amado Boudou, Giám đốc Cơ quan thu ngân sách liên bang (AFIP) Ricardo Echegaray cũng bị cáo buộc từng tham gia cứu Ciccone Calcografica khỏi phá sản.

Hơn 4 năm trước (28-6-2014), ông Amado Boudou từng bị cáo buộc phạm tội tham nhũng khi tiến hành thương vụ mua nhà máy in tiền Ciccone Calcografica, cho dù lúc đó đang là Phó Tổng thống.

Trước đó (6-2-2014), cơ quan công tố Argentina đã yêu cầu triệu tập ông Amado Boudou để thẩm vấn trong một vụ án tham nhũng. Khi đó, công tố viên Jorge Di Lello đã gửi Thẩm phán liên bang Ariel Lijo báo cáo, trong đó nêu rõ sự cần thiết phải đưa ông Amado Boudou ra điều trần vì tội mua bán ảnh hưởng.

Sau khi Thẩm phán liên bang Ariel Lijo chấp thuận đề xuất của công tố viên Jorge Di Lello, ông Amado Boudou đã trở thành Phó Tổng thống đương nhiệm đầu tiên kể từ khi nền dân chủ được khôi phục tại Argentina (năm 1983) phải hầu tòa trong một vụ án tham nhũng.

Theo giới truyền thông, từ trung tuần tháng 5-2012, công tố viên Jorge Di Lello đã yêu cầu Thẩm phán liên bang Ariel Lijo mở cuộc điều tra đối với ông Amado Boudou với cáo buộc lạm dụng chức quyền để làm giàu bất chính. Bởi trong thời gian làm Bộ trưởng Kinh tế, ông Amado Boudou đã lạm dụng quyền hạn để thu lợi từ các dự án và chương trình phát triển trị giá hàng triệu USD của chính phủ.

Và vì cáo buộc này nên ông Amado Boudou, khi đó là Chủ tịch Thượng viện đã phải hủy chuyến công du châu Á để tham dự Hội nghị thượng đỉnh hạt nhân tại Hàn Quốc.

Trọng Hậu

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/argentina-tranh-cai-ban-an-hon-5-nam-tu-cua-cuu-pho-tong-thong-amado-boudou-506239/