Tranh cãi áo dài cách tân khoe chân đến đâu thì đủ

Mới đây, hàng loạt ý kiến của dư luận đang phê phán gay gắt về mốt áo dài cách tân các chị em diện trong dịp Tết 'Tấm Cám không ra Tấm Cám, Xúy Vân không ra Xúy Vân, Thị Nở không ra Thị Nở...' đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Mặc áo dài với váy gây tranh cãi gay gắt trong cộng đồng mạng

Mặc áo dài với váy gây tranh cãi gay gắt trong cộng đồng mạng

Một số người phản đối vì trang phục không đảm bảo tính thẩm mỹ, đồng thời làm mất đi vẻ thướt tha của tà áo dài truyền thống.

Chia sẻ với phóng viên báo điện tử Một Thế Giới - NTK Đức Hùng cho hay anh luôn ủng hộ việc cách tân áo dài nhưng cách tân như thế nào mới là quan trọng, hiện nay các dáng áo dài cách tân đang làm mất đi vẻ đẹp dịu dàng, ấn tượng, thanh lịch mà bộ quốc phục này vốn có.

"Theo tôi, những ai thích áo dài cách tân một cách thái quá thì người đó chưa thực sự yêu tà áo dài Việt Nam. Tôi khuyên rằng, áo dài nên mặc với quần, bởi váy đụp quá ngắn mà áo dài là phải dài phải qua đầu gối. Thêm nữa, ở độ tuổi 30 trở lên thì nên mặc áo dài mang phong cách truyền thống, dưới 30 nên mặc áo dài cách tân" - NTK Đức Hùng khẳng định.

Chia sẻ với phóng viên, nữ hoàng doanh nhân 2015 Ngô Thị Kim Chi cho biết hiện nay tà áo dài truyền thống đang bị biến tướng bởi sự kém duyên, thiếu ý tứ từ một số người mặc. Những dòng ý kiến phê phán gay gắt về mốt áo dài cách tân các chị em diện trong dịp Tết nguyên đán 2017 đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng. Sự phá cách này gần như phản tác dụng mang lại cho người mặc sự kém duyên và làm phá hủy hoàn toàn vẻ đẹp sang trọng của chiếc áo dài truyền thống. Nữ hoàng Kim Chi theo đuổi phong cách thời trang tuy đơn giản nhưng thu hút và thanh lịch. Có thể thấy, cô lựa chọn áo dài cách tân vô cùng đơn giản nhưng rất tinh tế và phù hợp nơi xuất hiện.

Nữ hoàng doanh nhân 2015 Ngô Thị Kim Chi cho rằng áo dài cách tân sẽ phá hỏng đi nét đẹp của trang phục truyền thống

Khi được hỏi ý kiến về những bộ áo dài cách tân Nữ hoàng Kim Chi cho rằng: Ngày nay, cho dù có sự hội nhập, giao lưu văn hóa, thời trang với thế giới bằng sự sáng tạo của các nhà mốt và bằng sự ứng dụng linh hoạt của người mặc trang phục truyền thống của dân tộc Việt đang được “khoác" một hơi thở hiện đại nhưng vẫn rất cần giữ được nét đẹp truyền thống văn hóa. Áo dài là một biểu tượng của vẻ đẹp dịu dàng, nết na của phụ nữ Việt nhưng trang phục truyền thống này đang bị một bộ phận nhỏ chị em làm xấu xí bởi những phá cách phản cảm. Thời trang mang tính văn hóa truyền thống thì sự sáng tạo cần có những giới hạn không thuộc phạm trù thời trang nhưng bị buộc phải tuân theo bởi yếu tố văn hóa. Nữ hoàng doanh nhân Ngô Thị Kim Chi cũng cho rằng giới trẻ cần có những giới hạn tối đa về những họa tiết của nước ngoài. Những thay đổi không phù hợp sẽ phá hỏng nét đẹp vốn có của trang phục truyền thống Việt Nam là áo dài.

Nhà thiết kế Minh Hạnh nói: “Chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam có nhiều lợi thế về tính hiện thực hóa rất cao để trở thành một sản phẩm thời trang và cũng chính vì thế mà gây nên “thảm họa” do sự dễ dãi của những người sáng tạo chưa đủ bề dày kiến thức và tình yêu chân thật dành cho áo dài”. Việc cách tân áo dài nếu đúng cách sẽ mang đến một làn gió mới cho áo dài truyền thống. Về lâu dài, nếu như việc cách tân áo dài truyền thống nếu không đi đúng hướng sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng cho trang phục truyền thống của Việt Nam. Sự dịu dàng, tinh khôi và quốc hồn quốc túy hiện lên chân phương trong trang phục ấy. Ngày nay, áo dài được cách tân với những chất liệu, hoa văn mới, mặc dù sang trọng, thời thượng và kiêu sa hơn nhưng vẫn không mang tải được nét đằm thắm, ngọt ngào của người phụ nữ bằng áo dài truyền thống.

Hoa hậu Ngọc Hân vừa ra mắt BST áo dài Tết Đinh Dậu và đẩy mạnh thiết kế áo dài cho trẻ em

Chính Hoa hậu Ngọc Hân - cũng là một NTK cũng từng chia sẻ cô rất yêu những hồn cốt của chiếc áo dài Việt Nam và việc sáng tạo tà áo dài chính là hướng đi mới của giới trẻ - thời gian tới giới trẻ sẽ rất yêu thích trang phục áo dài cách tân nhưng trong những sự kiện quan trọng thì chính tà áo dài truyền thống sẽ được chú ý và coi trọng hơn cả.

Đây không phải là lần đầu tiên đề tài về áo dài Việt trở nên ồn ào, có nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều, trước đó Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy từng đối mặt với sự chỉ trích của dư luận khi ra mắt bộ ảnh gợi cảm đến mức phản cảm trong bộ áo dài trắng “tinh khôi” lộ rõ da thịt cơ thể.

Và bên cạnh đó, Á hậu Hoàng My cũng một phen “lao đao” khi mặc chiếc áo dài cách điệu với một tay áo, hở lưng và đỉnh cao của những cách điệu táo bạo đến khó hiểu là mẫu áo dài được ca sĩ Mai Khôi biến tấu đến không còn nhận ra (cột lại tà áo phía trước bằng dây cột kết hợp với quần legging và giày bốt” khi xuất hiện trong một sự kiện.

Dạ Thảo

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/tranh-cai-ao-dai-cach-tan-khoe-chan-den-dau-thi-du-55423.html