Trang web tranh cử của ông Trump bị tin tặc tấn công

'Trang web này đã bị kiểm soát', trích thông báo được đăng tải trên trang donaldjtrump.com cùng logo của Bộ Tư pháp Mỹ và Cục Điều tra liên bang (FBI).

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: EPA

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: EPA

“Thế giới tràn ngập tin giả được lan truyền hàng ngày bởi Tổng thống. Đã đến lúc mọi người cần biết sự thật.

Chúng tôi có bằng chứng có thể làm mất uy tín của ông Trump với tư cách Tổng thống”, thông báo nhấn mạnh, từ đó có thể chứng minh “hành vi phạm pháp của ông Trump trong việc hợp tác với nước ngoài để thao túc cuộc bầu cử năm 2020. Công dân Mỹ không có quyền lựa chọn”.

Thông báo cũng cho biết “nội dung các cuộc trò chuyện nội bộ và bí mật bị lộ đã cho thấy chính quyền của ông Trump có liên quan đến nguồn gốc của virus corona”.

Thông báo của tin tặc trên trang web của ông Trump.

Đoạn thông báo mắc nhiều lỗi ngữ pháp và không viết hoa khiến nhiều người cho rằng trang web tranh cử của ông Trump đã trở thành nạn nhân của tin tặc.

Không lâu sau đó, trang web bị đóng cửa và nhanh chóng được khôi phục nguyên trạng.

Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump, Tim Murtaugh, cho biết “trang web đã bị tấn công và chúng tôi đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để điều tra vụ việc”.

“Không có dữ liệu nhạy cảm nào được lưu trữ trên trang web”, ông Murtaugh nói. “Trang web đã được khôi phục”.

Hồi tháng 7, tin tặc đã xâm nhập vào nhiều tài khoản Twitter, bao gồm cả tài khoản của đối thủ của ông Trump là Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama. Nghi phạm được xác định là một thiếu niên Florida.

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/trang-web-tranh-cu-cua-ong-trump-bi-tin-tac-tan-cong-1741657.tpo