Trang web tranh cử của ông Trump bị tin tặc tấn công

Đại diện chiến dịch của ông Trump cho biết, không có dữ liệu bí mật nào bị đánh cắp trong vụ việc này bởi thực tế không có dữ liệu mật nào được lưu trữ trên trang web này.

Đại diện chiến dịch của ông Trump cho biết, không có thông tin mật nào bị đánh cắp. Ảnh minh họa Reuters.

Đại diện chiến dịch của ông Trump cho biết, không có thông tin mật nào bị đánh cắp. Ảnh minh họa Reuters.

Tim Murtaugh, Giám đốc Truyền thông của chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết trang web tranh cử của ông Trump đã bị tấn công vào ngày 27/10.

Trang web này dường như không hoạt động trong một thời gian. Theo Tech Crunch, những tin tặc đã chiếm mục “Giới thiệu” của trang web và thay vào đó là một thủ thuật nào đó nhằm thu thập tiền điện tử. Các tin tặc cho biết chúng biết “nguồn gốc” của COVID-19 và có dữ liệu về Tổng thống Mỹ. Tin tặc cũng tuyên bố rằng đã chiếm được “được toàn quyền truy cập đến thông tin của ông Trump và người thân”.

Các tin tặc cũng đe dọa sẽ tiết lộ “sự thật có thể gây tổn hại”, cho dù chúng có lấy được tiền hay không.

Duy Tiến (Theo Sputnik)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/trang-web-tranh-cu-cua-ong-trump-bi-tin-tac-tan-cong-617424/