Trang trọng và ấm áp Lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 tại Malaysia

Cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam tại Malasyia đã tham dự Lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 tổ chức trang trọng tại ĐSQ Việt Nam ở Malaysia.

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh. (Ảnh: Nguyễn Hà Ngọc/TTXVN)

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh. (Ảnh: Nguyễn Hà Ngọc/TTXVN)

Tối 11/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức trang trọng lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2020).

Tham dự có toàn thể cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn.

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Lê Quý Quỳnh cho biết năm nay đất nước kỷ niệm 75 năm Quốc khánh và đây cũng là năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với nhiều thành tựu phát triển kinh tế -xã hội trong nước cũng như quan hệ đối ngoại được phát triển mạnh mẽ cả chiều rộng và chiều sâu, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Hiện, đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tất cả các nước.

Đại sứ nhấn mạnh được toàn thể nhân dân ủng hộ, Đảng và nhà nước ta đã cùng một lúc thực hiện tốt hai nhiệm vụ: phòng chống COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội.

Việt Nam là một trong số rất ít nước trên thế giới đã phòng chống dịch thành công và có nền kinh tế tăng trưởng dương.

Đại sứ Lê Quý Quỳnh nhấn mạnh Việt Nam đủ năng lực, nguồn lực, ý chí và kinh nghiệm để kiểm soát dịch bệnh. Đảng và Nhà nước luôn đặt vấn đề sức khỏe của người dân là quan trọng nhất.

Mặc dù phải căng mình chống dịch trong nước, Đảng và Nhà nước vẫn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức các chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam từ các nước có dịch, trong đó có Malaysia, trở về Việt Nam được cách ly và điều trị chu đáo.

Tại Malaysia, kể từ khi thực hiện lệnh phong tỏa đất nước vào ngày 18/3/2020, cộng đồng người Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, nhiều người không có chỗ ở, không có tiền....

Trước hoàn cảnh đó, Đại sứ quán đã kêu gọi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng quyên góp ủng hộ và tổ chức mạng lưới cứu trợ tới từng người đang gặp khó khăn trên khắp mọi miền của Malaysia.

Đại sứ mong muốn bà con cộng đồng tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết,

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, các vị quan khách còn được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc với các bài hát, điệu múa hướng về quê hương, đất nước do tập thể cán bộ, phu nhân các cơ quan đại diện và bà con người Việt Nam trên địa bàn.

Chương trình biểu diễn diễn đã tạo ra bầu không khí ấm áp để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi người đến tham dự./.

Hà Ngọc-Hoàng Nhương-Mạnh Tuân (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trang-trong-va-am-ap-le-ky-niem-75-nam-quoc-khanh-29-tai-malaysia/663626.vnp