Trang trọng kỷ niệm ngày 20/11 tại ĐH sư phạm quốc gia Moskva mang tên Lenin

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, hướng tới kỷ niệm lần thứ 37 ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), tối 15/11, đơn vị lưu học sinh Việt Nam tại trường Đại học sư phạm quốc gia Moskva mang tên Lenin (MPGU) đã trang trọng tổ chức chương trình kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam mang tên 'Ký ức'.

Tặng bằng khen cho 10 sinh viên Việt Nam có thành tích học tập xuất sắc.

Tặng bằng khen cho 10 sinh viên Việt Nam có thành tích học tập xuất sắc.

Tới dự buổi lễ, về phía Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga có ông Lý Tiến Hùng - Bí thư thứ nhất Phòng công tác Lưu học sinh; các đại diện Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Nga, đại diện Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Moskva. Về phía trường Đại học Sư phạm quốc gia Moskva có bà Phó Hiệu trưởng Natalya Sklyarova; ông Vyacheslav Kruglov - Trưởng phòng Quan hệ quốc tế cùng các giáo viên, nhân viên của trường. Các bạn sinh viên Nga cùng hàng trăm sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại trường Đại học Sư phạm quốc gia Moskva và nhiều trường đại học khác ở thủ đô Moskva cũng đã tới chật kín hội trường để bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Phòng công tác Lưu học sinh Lý Tiến Hùng bày tỏ cảm ơn tới các thầy, cô giáo Nga đã và đang hết lòng dạy dỗ các sinh viên Việt Nam. Là một cựu nghiên cứu sinh Trường sư phạm Lenin (tên gọi của trường MPGU thời Liên Xô trước đây), ông Lý Tiến Hùng thay mặt các lưu học sinh Việt Nam tặng hoa cho Phó Hiệu trưởng Natalya Skliarova cũng như bày tỏ lòng biết ơn của các lưu học sinh đối với nhà trường.

Hát tốp ca có múa phụ họa "Bài học đầu tiên" và "Thầy giáo của tôi".

Phó Hiệu trưởng Natalya Sklyarova thay mặt Hiệu trưởng trường nhiệt liệt chào mừng các vị khách cùng đông đảo sinh viên Việt Nam tới tham dự buổi lễ. Bà Sklyarova cho biết đã từ lâu, các sinh viên Việt Nam tại MPGU năm nào cũng tổ chức lễ kỷ niệm này để tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo của mình. Bà đánh giá sự kiện kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Đại học sư phạm quốc gia Moskva mang tên Lenin mang đầy ý nghĩa, qua mỗi năm lại thêm ấn tượng và đông người tham dự hơn.

Trước đó, chiều 15/11, các sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam tại trường Đại học sư phạm quốc gia Moskva đã tổ chức triển lãm tranh, ảnh, giới thiệu nghệ thuật thư pháp, trang phục truyền thống, nghệ thuật ẩm thực của Việt Nam tới bạn bè Nga và quốc tế.

Tin, ảnh: Duy Trinh (Pv TTXVN tại LB Nga)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/trang-trong-ky-niem-ngay-2011-tai-dh-su-pham-quoc-gia-moskva-mang-ten-lenin-20191116174720382.htm