Trang trọng kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam tại Ba Lan và 100 năm giành độc lập Ba Lan

Ngày 7/9 tại Cung Văn hóa và Khoa học Warsaw, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam và nhân dịp Ba Lan kỷ niệm 100 năm giành độc lập.

Tới dự buổi lễ có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Marek Suski, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Kornel Morawiecki, Phó Chủ tịch Thượng viện Adam Bielan, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Ba Lan - Việt Nam Thượng nghị sỹ Grzegorz cùng hơn 500 quan khách Chính phủ, Quốc hội, Thành phố Vác-sa-va, các tổ chức đoàn thể Ba Lan, Litva, các bạn bè Ba Lan, các Đại sứ, đại diện trong Ngoại giao đoàn và Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan và Litva.

Đại sứ Vũ Đăng Dũng và phu nhân chủ trì Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Đăng Dũng nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của ngày 2/9/1945, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam, chính thức tuyên bố với thế giới Việt Nam là một nước độc lập, tự do.

Đại sứ nêu bật những thành tựu to lớn Việt Nam đã đạt được cho đến nay trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế xã hội và đối ngoại, khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình và hợp tác, đa dạng hóa và chủ động tích cực hội nhập khu vực và quốc tế.

Về quan hệ hai nước, Đại sứ bày tỏ vui mừng trước những phát triển mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ba Lan từ sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Andrzej Duda tháng 11/2017 và tin tưởng rằng với nền tảng quan hệ đối tác trong gần 70 năm qua cùng với những tiềm năng sẵn có, quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ có nhiều cơ hội phát triển năng động hơn nữa trong thời gian tới, nhất là về kinh tế thương mại trước triển vọng Việt Nam và liên minh châu Âu đang tiến tới ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA).

Đại sứ Việt Nam Vũ Đăng Dũng đón tiếp các vị khách quý tại buổi lễ.

Nhân dịp năm 2018 đất nước Ba Lan kỷ niệm 100 năm giành lại độc lập, Đại sứ Vũ Đăng Dũng nhấn mạnh những tương đồng về lịch sử bảo vệ và xây dựng đất nước giữa hai dân tộc Việt Nam và Ba Lan cũng như ý nghĩa của việc kỷ niệm sự kiện trọng đại này, gửi lời chia vui và niềm tự hào với nhân dân Ba Lan và chúc mừng về những thành tựu phát triển nổi bật về cả trên lĩnh vực đối nội và đối ngoại của Chính phủ và nhân Ba Lan trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi lễ thay mặt Chính phủ và Nhà nước Ba Lan, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Marek Suski và nguyên Chủ tịch Quốc hội Kornel Morawiecki chúc mừng những thành tựu to lớn đạt được của công cuộc đổi mới toàn diện đang diễn ra ở đất nước Việt Nam hiện nay, đánh giá cao tình cảm hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc được giữ gìn đến ngày nay, khẳng định tuy xa cách về địa lý nhưng rất gần gũi và tương đồng nhiều mặt, bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ được tăng cường và củng cố về nhiều mặt hơn nữa trong thời gian tới tương xứng với tiềm năng và lợi thế vốn có của hai nước.

Nhân buổi lễ, bà Tống Thu Hương phát biểu đại diện cho Cộng đồng người Việt Nam đã điểm lại quá trình hình thành, phát triển và hội nhập của người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Ba Lan, cảm ơn Nhà nước và nhân dân Ba Lan đã tạo điều kiện để Cộng đồng Việt Nam ổn định cuộc sống trên quê hương thứ hai của mình.

Các vị khách mời đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam do Đoàn nghệ thuật Thành phố Hà Nội biểu diễn chào mừng kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam và 100 năm Độc lập Ba Lan cũng như những món ăn đặc trưng của Việt Nam như nem, phở và nhiều món ăn truyền thống khác. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng và thân tình hữu nghị.

VA

(từ Ba Lan)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/trang-trong-ky-niem-73-nam-quoc-khanh-viet-nam-tai-ba-lan-va-100-nam-gianh-doc-lap-ba-lan-77583.html