Trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội

Trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thông tin, tuyên truyền Cuộc vận động thiết kế Áo dài Việt; Hướng dẫn cho các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19… là những thông tin văn hóa và du lịch nổi bật tại các tỉnh Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nghệ sĩ nhiếp ảnh. Ảnh: Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nghệ sĩ nhiếp ảnh. Ảnh: Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hà Nội: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 116/KH-SVHTT về tổ chức trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

Cụ thể, tại cấp Thành phố, thực hiện trang trí theo market của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tổ chức sáng tác, thiết kế market trang trí tuyên truyền thực hiện tại Thành phố và cơ sở. Trang trí 07 cụm pano cố định khu vực nội thành và vùng ven cửa ngõ tại: Phố Trần Nhân Tông; ngã tư phố Giảng Võ - Cát Linh; Phú Xuyên; Chương Mỹ; Xuân Mai; Ngọc Hồi; quốc lộ 1A Ninh Hiệp - Gia Lâm. Trang trí 05 cụm pano cố định tại: Ngã tư khách sạn DAEWOO; ngã tư Đại Cổ Việt - Lê Duẩn; Ngã Tư Sở; phố Hoàng Liệt đối diện bến xe Nước Ngầm; nút giao Ô Chợ Dừa. Trang trí 10 cụm pano 02 mặt tại dải phân cách các tuyến đường khu vực trung tâm của Thành phố. Trang trí pano tại các trụ sở: Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và các trụ sở có liên quan. Ngoài ra, huy động xã hội hóa hệ thống bảng, biển quảng cáo, màn hình LED thực hiện tuyên truyền phục vụ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lắp dựng các cụm mô hình biểu tượng tại các điểm giao thông, các quảng trường (bằng nguồn ngân sách Thành phố và huy động nguồn lực xã hội hóa); Huy động 3.000 băng rôn dọc trên các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm Thành phố trên các giá treo họa tiết hoa sen; Trang trí Quốc kỳ, Đảng kỳ và hồng kỳ tại hệ thống cột trước khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, trụ sở UBND Thành phố và Ngân hàng Nhà nước. Trang trí giá treo cờ tại các trục đường, tuyến phổ chính, khu vực trung tâm Thành phố, khu vực quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu vực Hồ Hoàn Kiếm - UBND Thành phố và khu vực xung quanh nơi diễn ra sự kiện. Cùng với các hoạt động trang trí tuyên truyền, Thành phố sẽ tổ chức triển lãm ảnh tuyên truyền kỷ niệm tại Nhà Triển lãm Thành phố 45 Tràng Tiền hoặc 93 Đinh Tiên Hoàng.

Tại các quận, huyện, thị xã, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức triển khai các hoạt động trang trí, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Lắp dựng các cụm panô, băng rôn dọc, biểu ngữ... trong các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện. Vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc đảm bảo trang trọng, an toàn. Hướng dẫn và kiểm tra công tác trang trí tuyên truyền tại các phường, xã, thị trấn và các cơ quan, doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn; Tổ chức phòng truyền thống, phòng trưng bày và triển lãm tranh, ảnh tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm phục vụ Nhân dân.

Đài truyền thanh cơ sở tăng cường tin bài, thời lượng phát thanh tuyên truyền trước, trong và sau Ngày kỷ niệm. Trong công tác trang trí, tuyên truyền có nội dung liên quan đến kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không kết hợp gắn logo của nhà tài trợ. Tổ chức vệ sinh đường phố, đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp,...

Hà Nam: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam vừa có văn bản về việc thông tin, tuyên truyền Cuộc vận động thiết kế Áo dài Việt.

Quảng bá và tôn vinh Áo dài Việt Nam. Ảnh minh họa (nguồn: Báo Công Lý)

Nhằm quảng bá và tôn vinh Áo dài Việt Nam, nâng tầm vị thế và ý nghĩa Áo dài – di sản văn hóa của Việt Nam trong đời sống xã hội; đồng thời biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Áo dài Việt Nam; để cuộc vận động đạt kết quả cao, thu hút đông đảo các nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia; mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam đã đề nghị: các phòng, đơn vị tuyên truyền, phổ biến, thông tin đến các nghệ nhân, họa sỹ, nhà thiết kế thời trang, sinh viên chuyên ngành thiết kế thời trang, thợ may, người yêu áo dài… trên địa bàn biết để hưởng ứng tham gia cuộc vận động.

Trước đó, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành văn bản số 197/VHCS-VP về việc thông tin Cuộc vận động thiết kế Áo dài Việt; Đây là cuộc vận động có ý nghĩa, với chủ đề "Tự hào Áo dài Việt", nhằm quảng bá và tôn vinh Áo dài Việt Nam, nâng tầm vị thế và ý nghĩa Áo dài – di sản văn hóa của Việt Nam trong đời sống xã hội; đồng thời biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Áo dài Việt Nam.

Bắc Ninh: Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong quý I/2020, dù là thời gian cao điểm của mùa du xuân, lễ hội, song ngành du lịch phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hầu hết các công ty lữ hành, khách sạn đều gặp khó khăn khi nhiều tour, tuyến, phòng bị hủy, lượng khách giảm rõ rệt.

03 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đón khoảng 170.000 lượt khách du lịch, giảm 64% so với cùng kỳ, đạt 10% kế hoạch. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 145 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ năm 2019. Tính đến hết tháng 3/2020, trên địa bàn tỉnh có hơn 670 tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh du lịch. Trong đó, có 20 đơn vị kinh doanh lữ hành, vận chuyển khách; 638 cơ sở lưu trú với gần 8.400 phòng nghỉ...

Trước thực trạng trên, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách. Trong đó, 100% các lễ hội lớn trên địa bàn tỉnh dừng tổ chức theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh; chỉ đạo các đơn vị lữ hành hủy tour, không tổ chức đưa khách từ vùng có dịch đến Bắc Ninh và đưa khách Bắc Ninh đến vùng có dịch; các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú chủ động vệ sinh khử khuẩn và phân loại đối tượng khách để theo dõi phù hợp. Đồng thời, phối hợp với các địa phương khảo sát, lựa chọn các cơ sở lưu trú ở xa trung tâm, đủ tiêu chuẩn làm cơ sở cách ly tập trung khi dịch Covid-19 bùng phát và có diễn biến phức tạp.

Trong thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác, liên kết phát triển tour, tuyến điểm du lịch với các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm truyền thông quảng bá, xây dựng sản phẩm mới để thu hút du khách trở lại khi hết dịch, kéo lại đà tăng trưởng du lịch trên địa bàn tỉnh.

Lan Anh (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tuyen-truyen-cuoc-van-dong-thiet-ke-ao-dai-viet-20200418134736313.htm