Trang trại chăn nuôi heo 'hành' dân

Khoảng 3 tháng trở lại đây, hàng chục gia đình ở xóm Hòn Tượng A và Hòn Tượng B, thuộc thôn Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn (Bình Định) vô cùng khổ sở trước mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ các trang trại chăn nuôi heo tại Khu trang trại chăn nuôi tập trung Nhơn Tân. Hàng ngày, tầm từ 6 đến 10 giờ tối, mùi hôi thối phát sinh từ các trang trại này lại theo gió và không khí "tấn công" vào nhà của hàng chục gia đình ở xóm Hòn Tượng A và Hòn Tượng B. Mùi hôi tanh nồng nặc, khăm khẳm xộc thẳng vào mũi, khiến người dân không sao chịu nổi.

Một trong số các trang trại chăn nuôi heo tại Khu trang trại chăn nuôi tập trung Nhơn Tân.

Một trong số các trang trại chăn nuôi heo tại Khu trang trại chăn nuôi tập trung Nhơn Tân.

Chị Tiền, nhà ở xóm Hòn Tượng B, than thở: "Hiện nay, tiết trời nắng nóng oi bức, lại thêm mùi hôi thối nồng nặc phát sinh từ các trang trại chăn nuôi heo khiến người dân không sao chịu nổi. Dù ở trong nhà nhưng tôi phải thường xuyên đeo khẩu trang. Nhiều lúc, cả nhà đành bỏ ngang bữa cơm tối bởi không thể ăn khi mùi hôi thối xộc vào".

"Tình trạng này khiến nhiều người mất ngủ, đau đầu và cảm thấy tức ngực. Không chỉ phát sinh mùi hôi, trước kia, một số chủ trang trại còn lén lút xả nước thải và phân heo trực tiếp ra môi trường mỗi khi trời mưa. Nước bẩn của các trang trại chăn nuôi heo từ thượng nguồn chảy xuống suối Ông Mộng đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc", bà Liễu trú xóm Hòn Tượng A, trình bày.

Theo quan sát của chúng tôi, dưới lòng suối Ông Mộng (xóm Hòn Tượng A) tồn tại nhiều vũng nước đọng có màu đen. Ngoài ra, tại con mương ở gần kênh thủy lợi N1- đoạn chảy qua xóm Hòn Tượng A và Hòn Tượng B - xuất hiện nhiều vũng nước có màu nâu đen, bốc mùi hôi thối. Còn nước chảy bên trong kênh thủy lợi N1 cũng vẩn đục và có mùi tanh khó chịu.

Nước tồn đọng tại suối Ông Mộng có màu đen, bốc mùi tanh khó chịu.

Về việc này, ông Đoàn Hải Nam- Chủ tịch UBND xã Nhơn Tân xác nhận: UBND xã đã nhận được phản ảnh của người dân xóm Hòn Tượng A và Hòn Tượng B về tình trạng khu dân cư nơi họ sinh sống bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối phát sinh từ các trang trại chăn nuôi heo tại Khu trang trại chăn nuôi tập trung Nhơn Tân. Khu vực này hiện có 14 trang trại chăn nuôi gia súc, trong đó chủ yếu là nuôi heo. Các trang trại có quy mô lớn, do UBND tỉnh cho thuê đất, thẩm quyền quản lý thuộc cấp thị xã và tỉnh. Hầu hết các trang trại chăn nuôi có xây dựng hệ thống xử lý chất thải, nhưng vẫn phát tán mùi hôi, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân ở xung quanh.

"Về góc độ địa phương, tới đây, UBND xã sẽ kiến nghị ngành chức năng của TX An Nhơn và tỉnh kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng của mùi hôi phát sinh từ các trang trại chăn nuôi. Từ đó có biện pháp ngăn chặn, xử lý triệt để, đảm bảo môi trường sống trong lành cho người dân ở khu vực lân cận", ông Nam cho biết.

DƯƠNG MINH

Khu trang trại chăn nuôi tập trung Nhơn Tân có diện tích khoảng 200 ha, được xây dựng vào đầu những năm 2000 với kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Theo quy hoạch ban đầu, khu vực này dành riêng cho hoạt động chăn nuôi bò sữa, tạo bước đột phá trong việc nâng cao quy mô và chất lượng đàn bò sữa của tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, những năm gần đây, các trang trại tại khu vực này hầu hết chăn nuôi… heo.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_207778_trang-trai-chan-nuoi-heo-hanh-dan.aspx