Trang sức của công chúa Disney đáng giá hàng nghìn USD trong đời thực

Chiếc nơ lụa của Bạch Tuyết được làm từ loại lụa cao cấp nhất. Rapunzel có vương miện 150 carat. Nhưng Elsa mới là công chúa có trang sức đắt đỏ nhất.

Vào tháng 11, các chuyên gia bảo hiểm từ Money.co.uk đã hợp tác với David Allen của P Pure Diamonds để hoàn thành nghiên cứu về Kingdom of Jewels. Dự án này sẽ cho chúng ta biết các món trang sức của các công chúa cổ tích có giá trị thế nào trong đời thực.

1. Bạch Tuyết đeo một nơ đỏ trong bộ phim năm 1938

Các chuyên gia tin rằng Bạch Tuyết được dùng loại lụa có chất lượng tốt nhất vào thời điểm đó.Theo nghiên cứu của Kingdom of Jewels, phụ kiện tóc của công chúa sẽ có giá khoảng 87 USD (2,012,049 VNĐ) ngày nay.

2. Chiếc vòng màu xanh của Moana

Chiếc vòng cổ lưu giữ trái tim của Te Fiti - một viên đá quý màu xanh lục từng thuộc về một nữ thần cùng tên. Bạn có thể tìm thấy những viên đá quý này trong tự nhiên. Nếu may mắn, bạn sẽ có một chiếc vòng miễn phí. Nếu không, bạn sẽ phải chi khoảng 1.269,53 USD (29,360,420 VNĐ) cho một mẫu tương tự.

3. Phụ kiện của Mulan

Mẹ đưa cho Mulan khuyên tai vàng và kẹp tóc hoa. Còn bà cho cô vòng ngọc bích đeo cổ. Nếu phụ kiện của Mulan thực sự tồn tại, chúng sẽ được định giá khoảng 2.216 USD (51,249,432 VNĐ). Money.co.uk cho biết một đôi khuyên tai vàng giống Mulan có giá 1.343,26 USD (31,065,574 VNĐ). Vòng cổ của cô được phán đoán có khoảng 200 carat đá quý màu xanh lục sáng nên có giá 537,31 USD (12,426,368 VNĐ). Theo nghiên cứu của Kingdom of Jewels, chiếc lược chải tóc của cô có thể được làm từ chất liệu tương tự, trị giá khoảng 335,82 USD (7,766,509 VNĐ).

4. Công chúa Jasmine quyến rũ trong trang phục màu xanh và trang sức vàng

Theo nghiên cứu của Kingdom of Jewels, tổng số trang sức của cô có trị giá khoảng 7.382 USD (170,723,514 VNĐ). Băng đô của cô được cho là làm từ lụa dâu tằm với một viên đá topaz 100 carat nên sẽ có giá 2.683,56 USD (62,062,692 VNĐ). Hoa tai và vòng cổ của cô được làm từ bạc và mạ vàng 24 carat có giá khoảng 2.013,23 USD (46,559,970 VNĐ). Vòng cổ được bán lẻ với giá 2.683,56 USD (62,062,692 VNĐ).

5. Phụ kiện của Lọ Lem

Dựa vào lượng tài trợ của hãng trang sức Swarovski cho bản live-action remake, người ta tạm định giá đôi giày của Lọ Lem ở mức 53.689,60 USD (1.24 tỷ VNĐ). Tùy thuộc vào việc có hay không có kim cương, khuyên tai của cô sẽ có giá từ 1.610,20 USD (37,239,095 VNĐ) đến 2.012,75 USD (46,548,869 VNĐ).

6. Trang sức xanh của công chúa Tiana

Cô ấy đeo một chiếc vòng cổ màu xanh lá cây sau khi trở lại thành con người, và một chiếc vương miện tương tự vào ngày cưới. Nghiên cứu của Kingdom of Jewels xác định rằng chiếc vòng cổ màu xanh lục của cô được làm bằng apatit có giá 335 USD (7,747,545 VNĐ). Vương miện đương đại của Tiana đầy màu sắc, có ngọc lục bảo, vàng trắng nên có giá trong khoảng 133.965,50 USD (3.10 tỷ VNĐ).

7. Rapunzel có chiếc vương miện nhiều màu sắc nhất trong vũ trụ Disney

Nghiên cứu cho biết: “Phần đỉnh của vương miện có ba mặt trăng lớn màu trắng đục nặng khoảng 150 carat. Phần đế được trang trí với hồng ngọc, ngọc trai, ngọc lục bảo và kim cương". Money.co.uk nói thêm: "Chuyên gia trang sức của chúng tôi ước tính chiếc vương miện kiểu này sẽ có giá 200.920,50 USD (4.65 tỷ VNĐ)".

8. Công chúa Elsa đội vương miện, cầm vương trượng và một quả cầu cho lễ đăng quang

Theo nghiên cứu của Kingdom of Jewels, quyền trượng của cô được làm từ vàng nguyên khối và ngọc bích 5 carat, có giá khoảng 107.013,60 USD (2.47 tỷ VNĐ). Có vẻ như quả cầu cũng làm từ ngọc bích, 10 carat mỗi viên nên được ước tính trị giá 160.520,40 USD (3.71 tỷ VNĐ). Vương miện của cô bằng vàng với một viên sapphire 20 carat, có giá khoảng 535.184 USD (12.3 tỷ VNĐ).

Minh Khuê-CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dep-360/trang-suc-cua-cong-chua-disney-dang-gia-hang-nghin-usd-trong-doi-thuc-20201217005357794.html