Trang phục vận động viên tại Olympic Bắc Kinh 2022

Tham dự Olympic Bắc Kinh 2022, hầu hết đội tuyển lựa chọn sắc áo theo màu cờ và mang ý nghĩa riêng.

1. Trung Quốc: Đội tuyển Trung Quốc sẽ mặc trang phục mang tông màu đỏ rực rỡ, thể hiện tinh thần quyết thắng máu lửa của thể thao nước mình. Trang phục do thương hiệu nội địa Trung Anta sản xuất. Công ty này đã ký hợp đồng với đội tuyển quốc gia vào năm 2020. Lần này, đồng phục cho các vận động viên tham gia Olympic được sáng tạo bởi nhà thiết kế từng đoạt giải Oscar Tim Yip Kam-tim. Trung Quốc hy vọng đội tuyển có một thế vận hội thành công. Ảnh: SCMP.

2. Anh: Đội tuyển Anh diện áo len mang quốc kỳ và mũ len in chữ Great Britain. Ngoài ra, các vận động viên còn được trang bị thêm áo khoác dài có mũ cùng găng tay ấm áp. Ảnh: Instagram.

3. Pháp: Đội tuyển Pháp mặc trang phục đến từ thương hiệu nội địa lâu đời - Le Coq Sportif. Trang phục cũng mang 3 màu đặc trưng của lá quốc kỳ: Xanh dương, trắng và đỏ. Ảnh: SCMP.

4. Italy: Cũng như tại Olympic Tokyo 2020, lần này các vận động viên đến từ Italy cũng mặc dòng trang phục thể thao EA7 của nhãn hiệu Emporio Armani. Ảnh: SCMP.

5. Thụy Điển: Thụy Điển quyết định chọn trang phục đến từ thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản. Những trang phục này được hãng thiết kế với chất liệu vải cải tiến, giúp vận động viên thoải mái nhưng vẫn giữ được độ ấm. Ảnh: SCMP.

6. Nhật Bản: Đội tuyển Nhật Bản mặc đồ mang 2 tông màu đỏ và trắng giống màu lá quốc kỳ. Áo phao mà đội tuyển mặc đến Bắc Kinh, Trung Quốc là của thương hiệu đồ thể thao Nhật Descente. Ảnh: SCMP.

7. Australia: Đội tuyển Australia diện trang phục thanh lịch gồm áo khoác dáng dài, áo len cổ lọ, áo sơ mi và khăn quàng. Ngoài ra, áo vest của các vận động viên được trang bị sạc USB và có 3 chế độ sưởi ấm khác nhau để giúp giữ ấm hiệu quả. Ảnh: SCMP.

8. Canada: Đội tuyển Canada gây ấn tượng với trang phục tham dự thế vận hội mùa đông sành điệu. Họ diện đồ theo tông màu đỏ - trắng nổi bật. Màu đỏ tượng trưng cho màu lá phong rực rỡ tại quốc gia này. Ảnh: SCMP.

9. Đức: Đội tuyển Đức tiếp tục hợp tác với nhãn hiệu adidas. Giống các quốc gia khác, trang phục của vận động viên Đức mang 3 màu của lá quốc kỳ: Đỏ, vàng và đen. Ảnh: SCMP.

10. Hàn Quốc: Đội tuyển Hàn Quốc nhận được lời khen khi mang thông điệp bảo vệ môi trường vào trang phục tham dự Olympic Bắc Kinh 2022. Đội sử dụng trang phục có chất liệu vải thân thiện với môi trường đến từ thương hiệu The North Face. Cụ thể, khoảng 200 chai nhựa tái chế đã được sử dụng để làm ra trang phục cho mỗi vận động viên. Ngoài mang màu của lá quốc kỳ, áo phao còn in hình ảnh dãy núi Taebaek, Hàn Quốc. Ảnh: SCMP.

11. Mỹ: Đội tuyển Mỹ diện trang phục "cộp mác" Ralph Lauren. Chiếc áo phao họa tiết kẻ caro họ mặc được nhiều người săn đón dù có giá không hề rẻ - 2.000 USD.

 Ngoài ra, thương hiệu Skims của Kim Kardashian cũng trở thành nhà cung cấp chính thức đồ lót, kính râm và đồ ngủ cho các vận động viên. Đội tuyển trượt tuyết Mỹ sẽ diện trang phục Spyder x Eric Haze. Ảnh: SCMP.

Ngoài ra, thương hiệu Skims của Kim Kardashian cũng trở thành nhà cung cấp chính thức đồ lót, kính râm và đồ ngủ cho các vận động viên. Đội tuyển trượt tuyết Mỹ sẽ diện trang phục Spyder x Eric Haze. Ảnh: SCMP.

Ngọc Khánh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trang-phuc-van-dong-vien-tai-olympic-bac-kinh-2022-post1294126.html