Trang phục dân tộc nặng 30kg của Diệu Linh tại Miss Tourism Queen International

Bộ trang phục dân tộc của Diệu Linh thi Miss Tourism Queen International 2018 lấy cảm hứng từ trang phục của dân tộc H'Mông.

Bộ trang phục dân tộc của Diệu Linh thi Miss Tourism Queen International 2018 lấy cảm hứng từ trang phục của dân tộc H"Mông.

Bộ trang phục dân tộc của Diệu Linh thi Miss Tourism Queen International 2018 lấy cảm hứng từ trang phục của dân tộc H"Mông.

Mới đây, Diệu Linh vừa chính thức hé lộ bộ trang phục truyền thống mà cô mang đi dự thi tại Miss Tourism Queen International 2018 (Nữ hoàng du lịch Quốc tế 2018). Bộ trang phục mang tên "Sơn nữ H"Mông", do NTK Ngô Mạnh Đông Đông thực hiện.

Theo NTK, bộ trang phục của Diệu Linh được lấy cảm hứng từ trang phục cưới của người H’Mông. Các chi tiết trên trang phục được thực hiện kỳ công với vải thổ cẩm, có sử dụng họa tiết thêu tay của người H"Mông, được đặt từ Hà Giang. Cùng với bộ váy áo là chiếc mũ làm bằng tay, xỏ hạt tỉ mỉ. Đôi boot cũng sử dụng vải thêu. Cùng với vòng cổ, hoa tai bằng bạc, bộ trang phục nặng khoảng hơn 30 kg.

Nguyễn Diệu Linh sinh năm 1992 tại Hải Phòng. Cô cao 1,74 m, nặng 52 kg, số đo hình thể là 86 - 63 - 91 cm. Diệu Linh khởi nghiệp vai trò người mẫu. Năm 2013, Diệu Linh tham gia cuộc thi Siêu mẫu Châu Á 2013 ở Trung Quốc và lọt vào Top 10. Năm 2015, cô thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế - Miss Tourism International, được trao danh hiệu Hoa hậu khối Đông Nam Á và Thí sinh có trang phục truyền thống đẹp nhất. Tuy nhiên, sau cuộc thi, cô bị Sở VHTT TP.HCM xử phạt vì không xin giấy phép.

Một số hình ảnh về bộ trang phục của Diệu Linh mang đi thi Miss Tourism Queen International 2018:

Ảnh: Chân Như

Ân Kỳ

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/trang-phuc-dan-toc-nang-30kg-cua-dieu-linh-tai-miss-tourism-queen-international-d255482.html