Trang phục dân tộc Miss Universe: Đối thủ Hoàng Thùy chơi lớn mang 'Bàn Thờ - Hoa dâm bụt' lên sân khấu, fan tiếc hùi hụi

Bộ trang phục dân tộc của Hoa hậu Malaysia có tên 'A Peranakan Indulgence', trong khi đó đại diện Puerto Rico có tên 'Naturalleza Dorada - Vàng thiên nhiên'.

Cùng với Việt Nam, mới đây Malaysia. Puerto Rico cũng chính thức công bố trang phục dân tộc sẽ đem đến đấu trường Miss Universe năm nay. Bộ trang phục dân tộc của Hoa hậu Malaysia có tên “A Peranakan Indulgence” lấy cảm hứng từ bàn cỗ, trong khi đó của đại diện Puerto Rico có tên “Naturalleza Dorada - Vàng thiên nhiên” lấy cảm hứng từ Hoa dâm bụt.

Điểm ấn tượng đầu tiên của mẫu trang phục của Malaysia đó chính là lối phối màu sặc sỡ, bắt mắt dễ thu hút người nhìn. Tiếp theo đó là hai bàn cỗ khiến nhiều người liên tưởng tới bộ trang phục “Bàn Thờ” của Hoàng Thùy.

Cận cảnh mẫu trang phục dân tộc đa sắc của Hoa hậu malaysia.

Nhờ có bánh lăn nên bộ trang phục di chuyển khá dễ.

Hai chiếc bàn cỗ là điểm nhấn thú vị của thiết kế lần này.

Hai chiếc bàn cỗ là điểm nhấn thú vị của thiết kế lần này.

Trên bàn đầy đủ các lễ vật truyền thống của người Malaysia.

Nhiều khán giả Việt nhận xét trông giống bàn tiệc.

Một số khác lại mang ra so sánh với “Bàn Thờ” của Hoàng Thùy.

Ngoài mẫu trang phục dân tộc, Malaysia cũng công bố mẫu trang phục dạ hội chính thức Shweta Sekhon năm nay.

Đại diện Puerto Rico quyết chơi nổi với bộ trang phục đỏ rực lấy cảm hứng từ một đóa hoa dâm bụt.

Ý tưởng chính của bộ trang phục là hình ảnh loài ếch Coquí ngủ trong hoa dâm bụt rừng ở quốc gia cô.

Chiếc áo mô phỏng con ếch. Chiếc mấn đội đầu mô phỏng nhụy của hoa.

Hoài Thanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/trang-phuc-dan-toc-miss-universe-doi-thu-hoang-thuy-choi-lon-mang-ban-tho-hoa-dam-but-len-san-khau-fan-tiec-hui-hui-6428894.html