Trang phục dân tộc của Hoài Sa tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2020

Trang phục dân tộc của Hoài Sa mang đến Miss International Queen - Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2020 nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Bùi Đình Hoài Sa - đại diện Việt Nam tại Miss International Queen - Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2020 vừa công bố trang phục dân tộc. Được biết, đây là thiết kế của NTK Văn Thành Công, lấy cảm hứng hình tượng Bà Triệu với tông màu đỏ và vàng đồng làm chủ đạo.

Mẫu áo dài kết hợp cùng mấn đội đầu tạo nên vẻ đẹp vừa cổ điển, vừa sang trọng và quyền lực cho đại diện Việt Nam.

Ngoài nhà thiết kế Văn Thành Công, mấn vàng do Đỗ Vân Trí thực hiện, áo yếm Vàng và phụ kiện do Trần Quốc Dũng tạo tác.

Với sự chuẩn bị chỉn chu và đầu tư hoành tráng, Hoài Sa bằng quyết tâm lớn được kì vọng sẽ mang lại thành tích cao cho Việt Nam tại đấu trường nhan sắc lớn nhất dành cho cộng động LGBT trên thế giới.

Trước Hoài Sa, Việt Nam từng có 3 đại diện tham gia cuộc thi này. Trong đó, nổi bật nhất là Nguyễn Hương Giang, cô dự thi năm 2018 và xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất. Năm ngoái, Đỗ Nhật Hà cũng đã ghi tên mình vào top 6 chung cuộc.

Năm nay, Hoài Sa với sắc vóc nổi bật của mình được dự đoán sẽ giúp Việt Nam duy trì thành tích.

Theo lịch trình, phần thi National Costume - trang phục dân tộc sẽ chính thức được diễn ra vào ngày 28/2. Đây là phần thi hứa hẹn sẽ mang lại nhiều điều hấp dẫn và thú vị bởi sự đa dạng và đầy sắc màu văn hóa của các quốc gia.

Thu Phong

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/trang-phuc-dan-toc-cua-hoai-sa-tai-hoa-hau-chuyen-gioi-quoc-te-2020-100682.html